Ukraine đề xuất ngừng bắn trên mọi mặt trận sau lệnh của ông Putin
(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố Kiev muốn lực lượng Nga ngừng bắn trên mọi mặt trận sau khi Tổng thống Vladimir Putin lệnh tạm dừng tấn công dịp lễ Phục sinh.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: Reuters).
"Chúng tôi muốn lực lượng Nga thực sự ngừng bắn trên mọi mặt trận. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các đối tác và cộng đồng quốc tế hãy luôn cảnh giác. Chỉ có hành động mới chứng minh được sự thật, không phải lời nói: chỉ vì Nga mà cuộc chiến này mới bắt đầu và tiếp diễn", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố hôm 19/4 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ.
Nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh Nga có thể đồng ý bất cứ lúc nào với đề xuất ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày. Với vai trò trung gian của Mỹ, Kiev từng đồng ý với đề xuất này hồi tháng trước.
"Lập trường của Ukraine vẫn rõ ràng và nhất quán: trở lại Jeddah vào ngày 11/3, chúng tôi đã đồng ý vô điều kiện với đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày. Nga đã từ chối và sự từ chối này của Nga đối với Mỹ đã diễn ra trong 39 ngày", Ngoại trưởng Sybiha cho biết.
"Thay vào đó, trong khoảng thời gian này, chính quyền Moscow đã áp đặt nhiều điều kiện khác nhau và tăng cường tập kích Ukraine, dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp đất nước chúng tôi", nhà ngoại giao Ukraine nói thêm.
Vào tháng 3, Ukraine đã đồng ý đề xuất do Mỹ đưa ra về việc ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày. Tuy nhiên, Nga không đồng ý với đề xuất này.
Ngày 19/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố một "lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh", kéo dài từ 18h tối 19/4 đến rạng sáng 21/4 (giờ Moscow). Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn, "với điều kiện Kiev cũng làm như vậy".
Ngoại trưởng Ukraine tỏ ra hoài nghi về lệnh ngừng bắn của Tổng thống Putin.
"Bây giờ, ông Putin đã đưa ra tuyên bố về việc sẵn sàng ngừng bắn. 30 giờ thay vì 30 ngày. Thật không may, chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm khi những tuyên bố của ông ấy thường không tương thích với hành động. Chúng tôi biết rằng lời nói của ông ấy không đáng tin cậy và chúng tôi sẽ xem xét hành động, không phải lời nói", ông Sybiha cho biết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi Nga gia hạn lệnh ngừng bắn sau lễ Phục sinh.
"Điều này sẽ cho thấy ý định thực sự của Nga, vì 30 giờ chỉ đủ cho các tuyên bố, chứ không đủ cho các biện pháp xây dựng lòng tin thực sự. 30 ngày có thể mang lại cơ hội cho hòa bình", ông Zelensky tuyên bố.
Theo ông Zelensky, các báo cáo từ quân đội Ukraine cho thấy Nga vẫn chưa dừng các cuộc tấn công ở tiền tuyến và Kiev sẽ phản ứng "tương thích" với các hành động của Nga, tuân thủ lệnh ngừng bắn thực sự hoặc đáp trả bằng hỏa lực.
"Nhìn chung, tính đến sáng lễ Phục sinh, chúng tôi có thể nói rằng quân đội Nga đang cố gắng tạo ra ấn tượng chung về lệnh ngừng bắn, nhưng ở một số nơi, họ không từ bỏ các nỗ lực riêng lẻ nhằm tiến công và gây tổn thất cho Ukraine", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/4.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã có hàng trăm vụ pháo kích vào tối 19/4. Vào rạng sáng 20/4, lực lượng Ukraine báo cáo có 59 vụ pháo kích và 5 nỗ lực tấn công dọc theo tiền tuyến.
"Nga phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện ngừng bắn", ông Zelensky nói thêm.
Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng Kiev sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn trong 30 ngày, nhưng nếu Nga tiếp tục giao tranh, Ukraine cũng sẽ hành động như vậy.