1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ukraine muốn Nga ngừng bắn vô điều kiện, chấm dứt xung đột trong năm nay

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố Kiev muốn chấm dứt cuộc xung đột với Nga trong năm nay.

Ukraine muốn Nga ngừng bắn vô điều kiện, chấm dứt xung đột trong năm nay - 1

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine được công bố hôm 17/3, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kiev đang tiến hành theo một kịch bản thực tế, trong đó mục tiêu cuối cùng là đạt được một nền hòa bình công bằng. Nền hòa bình này được Mỹ và các đối tác châu Âu hậu thuẫn.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Sybiha, mọi khả năng còn phụ thuộc vào lập trường của Nga. Đây cũng là một phép thử đối với Nga, vì chính Nga đã cáo buộc Ukraine không muốn đạt được một nền hòa bình công bằng.

"Đối với tôi, có vẻ như đã đạt được tốc độ ngoại giao rất tốt, cho phép chúng ta nhanh chóng vượt qua các trở ngại và đạt được những kết quả cụ thể. Bởi vì Ukraine, không giống như bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, muốn chấm dứt cuộc chiến này trong năm nay", ông Sybiha nhấn mạnh.

Phát biểu tại một hội nghị ở New Delhi hôm 18/3, Ngoại trưởng Sybiha khẳng định Ukraine không phải là trở ngại cho một thỏa thuận hòa bình. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Ukraine có thể đạt được hòa bình công bằng và lâu dài dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi không phải là rào cản cho việc đạt được hòa bình. Chúng tôi thực sự mong đợi sự đồng ý ngừng bắn vô điều kiện từ phía Nga", ông Sybiha phát biểu trong một cuộc thảo luận.

"Cách tiếp cận của chúng tôi: bây giờ là thời điểm cho ngoại giao, cho một nền ngoại giao mạnh mẽ. Chúng tôi cũng thực sự tin rằng với sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng ta có thể đạt được hòa bình lâu dài, công bằng", nhà ngoại giao Ukraine tuyên bố.

Trước đó, ông Sybiha nhấn mạnh 3 điều kiện then chốt cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Ông Sybiha tuyên bố toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine là điều không thể thương lượng. Ông cũng tái khẳng định Kiev sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát là một phần của Nga.

Theo Ngoại trưởng Sybiha, điều kiện then chốt thứ hai là quyền của Ukraine trong việc lựa chọn liên minh của mình. Ông nhấn mạnh không quốc gia nào được phủ quyết nguyện vọng của Ukraine trong việc gia nhập NATO và EU.

Ông Sybiha cũng nhấn mạnh điều kiện thứ ba là khả năng tự vệ của Ukraine không bị hạn chế, nghĩa là không thể có bất kỳ hạn chế nào đối với lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Sybiha được đưa ra sau khi Kiev chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài 30 ngày sau cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Ả rập Xê út.

Vào ngày 13/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng chấp thuận đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất, nhưng yêu cầu đảm bảo rằng Kiev sẽ dừng huy động quân, huấn luyện quân sự và nhận viện trợ nước ngoài.

Theo Ngoại trưởng Sybiha, đề xuất được Ukraine chấp thuận chỉ là lệnh ngừng bắn tạm thời.

Nhà ngoại giao Ukraine cũng đề cập đến thách thức trong việc kiểm soát và giám sát quá trình thực thi lệnh ngừng bắn. Ông cũng cảnh báo nguy cơ Ukraine đối mặt với các hành động cứng rắn của Nga trong quá trình thực thi lệnh ngừng bắn.

Theo RBC, Reuters