Ukraine khoe "tàu sân bay mini" mới
(Dân trí) - Một đơn vị thợ lặn đặc nhiệm thuộc Trung tâm Đặc nhiệm Omega của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã phát triển thành công xuồng không người lái (USV) đầu tiên.

Xuồng không người lái mới của Ukraine có khả năng mang và phóng UAV với cơ chế như "tàu sân bay mini" (Ảnh: Kyiv Post).
Vũ khí này được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động tác chiến tại miền Nam Ukraine. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, xuồng không người lái này được các kỹ sư của đơn vị phát triển với sự hợp tác của một công ty công nghệ thông tin dân sự.
Nền tảng mới được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, bao gồm phóng UAV FPV tấn công, đánh chặn mục tiêu trên không, hỗ trợ các chiến dịch đặc nhiệm của lực lượng thợ lặn chiến đấu và hoạt động như một xuồng cảm tử mang thuốc nổ.
“Có thể nói chiếc xuồng của chúng tôi là một tàu mẹ mang theo các UAV FPV, sau đó chúng sẽ cất cánh để hạ mục tiêu đối phương", chỉ huy đơn vị thợ lặn Omega có biệt danh Krava lý giải về cơ chế hoạt động như "tàu sân bay mini".
Ông cho biết các phiên bản trong tương lai dự kiến sẽ mang theo UAV FPV đánh chặn nhằm bảo vệ bờ biển Ukraine trước các mối đe dọa trên không từ đối thủ. “Chúng tôi muốn bảo vệ bờ biển từ ngoài mặt nước để đối phương không thể tiếp cận bờ”, ông Krava nói.
Theo ông Varyag, chỉ huy nhóm hệ thống không người lái đặc nhiệm của đơn vị thợ lặn, ý tưởng này xuất hiện trong quá trình chiến đấu tại mặt trận Zaporizhia.
Đơn vị của ông đã sử dụng UAV FPV để tấn công các tuyến hậu cần và mục tiêu phía sau chiến tuyến của Nga. Nền tảng hải quân mới được thiết kế để mở rộng tầm hoạt động đó bằng cách đưa UAV đến gần vị trí của đối phương hơn trước khi phóng.
“Đó là lý do chúng tôi quyết định chế tạo một xuồng không người lái, để sự hiện diện của chúng tôi có thể vươn sâu hơn vào hậu phương của đối phương và UAV của chúng tôi có thể bay xa hơn nữa”, ông Varyag cho biết.
Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết các đơn vị hệ thống không người lái của Omega hoạt động tại miền Nam Ukraine đã phá hủy nhiều mục tiêu của Nga, bao gồm phương tiện quân sự, xe bọc thép, xe bồn chở nhiên liệu và cơ sở hạ tầng điện lực.
Phó chỉ huy đơn vị thợ lặn có biệt danh Dart cho rằng việc kết hợp các hệ thống không người lái trên mặt nước, dưới nước và trên không là yếu tố giúp Ukraine duy trì lợi thế công nghệ trước Nga, một cường quốc quân sự có tiềm lực mạnh hơn hẳn.
“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm công nghệ có thể cứu sống các binh sĩ Ukraine đồng thời nâng cao hiệu quả tác chiến”, ông nói.
Theo Bộ Nội vụ Ukraine, xuồng không người lái mới dự kiến sẽ tăng cường khả năng hỗ trợ cho cả các tổ điều khiển UAV lẫn lực lượng thợ lặn chiến đấu trong các chiến dịch đặc biệt.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Hải quân Ukraine lần đầu công khai trình diễn hệ thống Barracuda vào ngày 14/7. Trong màn trình diễn này, xuồng không người lái đã tấn công một vị trí trước khi phóng UAV trinh sát và UAV FPV để xác định mục tiêu.
Hải quân Ukraine cho biết việc tích hợp nhiều loại hệ thống không người lái khác nhau giúp nâng cao đáng kể khả năng nhận thức tình huống trên chiến trường cũng như năng lực tấn công.
Trong khi đó, Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng tiết lộ kế hoạch mở rộng vai trò của xuồng không người lái từ nền tảng tấn công đơn thuần thành các hệ thống tác chiến hàng hải đa nhiệm có thể thực hiện trinh sát, hỗ trợ phòng không và kiểm soát hoạt động hàng hải.





