Ukraine hé lộ cách vô hiệu vũ khí "không thể gây nhiễu" bằng 1 nút bấm
(Dân trí) - Ukraine thông báo đã nghiên cứu phương án nhằm đối phó với UAV cáp quang của Nga, loại vũ khí không thể gây nhiễu bằng tác chiến điện tử.

Vũ khí chống UAV của Ukraine (Ảnh: Brave1).
Ukraine đã bắt đầu triển khai quy mô lớn trên tiền tuyến các tháp pháo chống UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) do nước này tự phát triển, được thiết kế để tự động phát hiện và hạ UAV Nga, đặc biệt là UAV điều khiển bằng cáp quang có khả năng kháng tác chiến điện tử.
Tháp pháo cỡ nhỏ này được phát triển bởi một thành viên của cụm đổi mới quốc phòng Brave1 trong khuôn khổ dự án “phòng không tầm thấp” mà Ukraine đang mở rộng nhằm bảo vệ binh sĩ tiền tuyến và các mục tiêu trước mối đe dọa UAV ngày càng gia tăng.
Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động phát hiện, bám bắt và tính toán quỹ đạo bay của UAV đối phương. Người vận hành chỉ cần xác nhận khai hỏa bằng 1 nút bấm duy nhất.
Một trong những tính năng quan trọng nhất của tháp pháo là khả năng đối phó với UAV điều khiển bằng cáp quang, loại UAV gần như miễn nhiễm với các hệ thống tác chiến điện tử truyền thống.
Trong các trường hợp như vậy, đánh chặn động năng vẫn là một trong số ít biện pháp hiệu quả để chống lại các mục tiêu trên không có tốc độ cao và khả năng cơ động lớn.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, các hệ thống này hiện đã được biên chế cho hơn 10 đơn vị quân đội hoạt động tại các khu vực trọng yếu trên tiền tuyến.
Theo ông Fedorov, lần triển khai chiến đấu đầu tiên của hệ thống do các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn K-2 thực hiện. Sự phối hợp giữa các nhà phát triển, Brave1 và lực lượng tiền tuyến được cho là đã giúp hệ thống chuyển từ giai đoạn nguyên mẫu sang triển khai thực chiến trong thời gian rất ngắn.
“Mục tiêu then chốt của chúng tôi hiện nay là mở rộng nhanh nhất có thể các giải pháp đã sẵn sàng ra toàn bộ tiền tuyến. Công nghệ chống UAV phải phát triển nhanh hơn các hệ thống của đối phương”, ông Fedorov tuyên bố.
Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục ưu tiên phát triển năng lực phòng không tầm thấp trong bối cảnh lực lượng Nga ngày càng phụ thuộc vào UAV FPV và các loại UAV giá rẻ khác tại tiền tuyến cũng như các khu vực giáp chiến tuyến.
Trong 2 năm qua, các UAV cáp quang đã xuất hiện trên tuyến đầu ở Ukraine như một loại vũ khí có khả năng chống chịu cao, đại diện cho một nhóm phương tiện mới là UAV có dây mà nhiều quân đội khác đang học cách triển khai cũng như đối phó.
UAV có dây không chỉ bao gồm UAV cáp quang và các hệ thống UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ, mà còn có những loại lớn hơn, với cáp để cung cấp năng lượng và kéo dài thời gian hoạt động. UAV có dây mang lại nhiều lợi thế cho lực lượng quân sự triển khai chúng, đồng thời cũng khiến chúng rất khó bị vô hiệu hóa.
Việc Nga áp dụng công nghệ này trên quy mô lớn trong năm 2024 đã khiến Ukraine bất ngờ. UAV cáp quang đã bất ngờ được triển khai ở mặt trận Kursk đầu năm ngoái, phá hủy hàng loạt phương tiện và vũ khí của Ukraine. Cuối cùng, các UAV miễn nhiễm với biện pháp gây nhiễu đã góp phần cắt đứt tuyến hậu cần của Kiev ở Kursk, và giúp Moscow giành lại khu vực này.





