1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine giải thích nguyên nhân dừng tuyển lính tình nguyện nước ngoài

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại diện của quân đội Ukraine cho biết họ dừng tuyển lính tình nguyện nước ngoài để đối phó với lực lượng Nga, trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra.

Ukraine giải thích nguyên nhân dừng tuyển lính tình nguyện nước ngoài - 1

Một địa điểm được cho là trúng hỏa lực của Nga ở miền Tây Ukraine ngày 13/3 (Ảnh: New York Times).

Trả lời National Post hôm 1/4, một phát ngôn viên của "Quân đoàn quốc tế" thuộc quân đội Ukraine cho biết, họ muốn dừng tuyển lính tình nguyện nước ngoài.

Trước đó Ukraine đã mở rộng cửa chào đón người nước ngoài tới tham chiến chống Nga, nhưng giờ đây Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí và nhiều lính tình nguyện trong thời gian qua tới nước này được cho là thiếu kinh nghiệm và chưa sẵn sàng chiến đấu. Những người này được xem là gây ra trở ngại nhiều hơn là giúp đỡ cho lực lượng Ukraine. 

Theo RT, trước đó, một số người nước ngoài tình nguyện tham gia quân đội Ukraine đã kể về việc họ được đưa lên tuyến đầu mà không được trang bị vũ khí cũng như không được đào tạo đầy đủ.

Vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, Kiev tuyên bố miễn thị thực cho người nước ngoài tới quốc gia này để đối phó với lực lượng Nga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine sau đó đã đặt ra điều kiện để chọn lọc những người phù hợp tham gia "Quân đoàn quốc tế" là phải có kinh nghiệm chiến đấu.

Borys Wrzesnewskyj, một cựu nghị sĩ Canada đã giúp Ukraine lọc hồ sơ của lính tình nguyện, cho biết những người thiếu kinh nghiệm chiến đấu gần như là không thể ra tiền tuyến.

Nga đã tiến hành các vụ phóng hỏa lực nhằm vào căn cứ và khu vực đào tạo mà Moscow mô tả là của "lính đánh thuê nước ngoài" ở Ukraine. Nga tuyên bố sẽ tiếp tục có các động thái nhằm vào nhóm này trong tương lai.

"Chúng tôi nắm được tất cả các địa điểm có lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Tôi muốn cảnh báo một lần nữa đối với họ", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov phát biểu.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine