1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dồn quân chọc thủng phòng tuyến, cắt đứt hành lang trên bộ của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Các cuộc giao tranh khốc liệt đang nổ ra ở mặt trận phía nam Ukraine khi lực lượng Kiev tìm cách chọc thủng phòng tuyến của Nga và giành lại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Ukraine dồn quân chọc thủng phòng tuyến, cắt đứt hành lang trên bộ của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí ở Zaporizhzhia (Ảnh: Getty).

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga dọc theo một phần tiền tuyến phía nam ở khu vực Zaporizhzhia và đang mở rộng một mũi nhọn về phía thị trấn chiến lược Tokmak, đồng thời đẩy mạnh các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 25/8 tuyên bố tiếp tục tiến công thành công ở hai khu vực, hướng tới làng Novoprokopivka và xa hơn về phía đông theo hướng một khu định cư nhỏ khác, Ocheretuvate.

Đầu tuần này, lực lượng Ukraine tuyên bố đã bảo vệ được làng Robotyne ở vùng Zaporizhzhia phía nam. Giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía nam ngôi làng này.

Quân đội Kiev hôm 24/8 cho biết các lực lượng Ukraine đã treo cờ tại khu định cư Robotyne, mặc dù không rõ liệu Ukraine đã giành lại toàn bộ khu vực này trước sự kiểm soát của Nga hay chưa.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các đơn vị quân sự nước này "đang củng cố vị trí, bắn pháo vào các mục tiêu đã được xác định của đối phương và tiến hành các hoạt động phản pháo".

Chiến dịch phản công của Ukraine đã diễn ra trong nhiều tuần qua với giao tranh tập trung dọc theo mặt trận phía đông và phía nam. Kiev phát động chiến dịch phản công với hy vọng giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Nhưng cho đến nay, Ukraine mới chỉ đạt được một số bước tiến nhỏ và phải trả giá bằng tổn thất nặng nề.

Giằng co quyết liệt trên mặt trận phía nam

Ukraine dồn quân chọc thủng phòng tuyến, cắt đứt hành lang trên bộ của Nga - 2

Cầu Crimea bị hư hại sau một trận tập kích (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, một số blogger quân sự Nga đang vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tình hình tiền tuyến của lực lượng Nga ở các khu vực phía nam. WarGonzo cho biết quân Ukraine đã giành được chỗ đứng ở Robotyne "và đang tấn công Novoprokopivka, nơi đang bị pháo kích nặng nề".

Lực lượng Ukraine cũng đã tiến hành một cuộc tấn công đồng thời tại khu vực Verbove ở phía đông, trong bối cảnh pháo binh được khai hỏa ở cả hai hướng.

Một blogger có tên gọi "Rogozin at the front", vốn có liên hệ với Quân đoàn vũ trang phối hợp 58 của Nga, cho biết đã có sự tập trung của xe bọc thép của đối phương.

"Đối phương đang tập hợp lực lượng để giáng đòn tấn công quyết định. Họ cần tiến đến Verbove, sau đó là Tokmak. Chúng tôi đang cầm cự", blogger quân sự Nga cho biết.

Một blogger khác, "Belorusky silovik" cho biết: "Nỗi lo lắng lớn nhất hiện nay là Robotyne. Các binh lính đang gặp khó khăn ở đó. Giao tranh đã diễn ra ở phía nam khu định cư, nơi đối phương đang hiện diện".

Blogger "Otryady Kadyrovtsy" cho biết "giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Robotyne". Theo blogger này, đối phương đang "tiến lên nhanh chóng, nhưng bị bao vây bởi các cuộc tấn công bằng pháo binh". Ukraine đang sử dụng máy bay để yểm trợ cho lực lượng bộ binh tiến công và đã đưa thêm đạn dược vào khu vực Mala Tokmachka.

Các nguồn tin khác cho biết lực lượng Ukraine đang bị tổn thất nặng nề. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 110 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh mới nhất và xe thiết giáp của phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy.

Yevgeniy Balitskiy, thống đốc Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, hôm 25/8 nói rằng, "với cái giá phải trả là tổn thất to lớn ngày hôm qua, Ukraine đã tiếp cận tuyến phòng thủ đầu tiên của hàng rào công sự, nhưng họ hầu như vẫn di chuyển ngay cả khi không có pháo binh yểm trợ".

"Kết quả là, các nhóm tấn công của đối phương, hôm qua đã tiếp cận được tuyến phòng thủ đầu tiên, đã bị hạ gục hoàn toàn chỉ sau một đêm", ông Balitskiy cho biết thêm.

Các nguồn tin khác của Nga cũng đưa ra tuyên bố tương tự về tổn thất đáng kể của Ukraine do hỏa lực không quân và pháo binh Nga.

Tuy nhiên Pozyvnoi Osetin, một blogger quân sự Nga khác, đưa tin rằng "tổn thất của cả hai bên đều đáng kể".

"Tất cả chỉ huy của cả hai bên giờ chỉ quan tâm đến Robotyne. Giao tranh vẫn tiếp diễn từng phút", blogger quân sự Nga cho biết.

Ukraine dồn quân chọc thủng phòng tuyến, cắt đứt hành lang trên bộ của Nga - 3

Hầu như không còn tòa nhà nào còn nguyên vẹn sau các cuộc giao tranh ở Robotyne (Ảnh: Reuters).

Một blogger Nga khác cho rằng đây là thời điểm quan trọng trên chiến trường, đồng thời nhận định lực lượng Nga cần giữ vững vị trí của mình ít nhất một tháng rưỡi nữa để có thể giành lợi thế ở một khu vực khác trên tiền tuyến và thay đổi tình hình chiến trường.

Hôm 24/8, người phát ngôn của Bộ chỉ huy miền nam Ukraine Nataliya Humenyuk cho biết các lực lượng Nga đang điều thêm lực lượng đến khu vực Zaporizhzhia từ tỉnh Kherson ở phía nam, do thương vong nặng nề của các đơn vị ở đó.

Yurii Malashko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Zaporizhzhia, cho biết hầu như không còn tòa nhà nào còn sót lại ở Robotyne sau nhiều tuần giao tranh trong khu vực.

"Binh lính của chúng tôi đang dần tiến về phía trước, nhưng các bãi mìn của họ (Nga) rất lớn và cần có thời gian để vượt qua", quan chức Zaporizhzhia cho biết thêm.

Trong đánh giá mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington DC cho biết lực lượng Ukraine "tiến gần hơn đến tuyến phòng thủ thứ hai của Nga trong khu vực Robotyne, mở rộng phạm vi xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga trong khu vực".

"Việc Nga thiếu lực lượng dự bị sẽ buộc Bộ chỉ huy Nga phải tiến hành tái triển khai bổ sung khi các hoạt động phản công của Ukraine tiếp tục làm suy yếu khả năng phòng thủ của lực lượng Nga ở một số khu vực trên mặt trận", ISW nhận định.

Ukraine nỗ lực cắt đứt hành lang trên bộ của Nga

Ukraine dồn quân chọc thủng phòng tuyến, cắt đứt hành lang trên bộ của Nga - 4

Một số mũi tiến công của lực lượng Ukraine (Ảnh: WSJ).

Các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực phía nam là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm đưa quân tới gần Biển Azov.

Khu vực này là mục tiêu chính của Ukraine vì việc tiến sâu vào vùng lãnh thổ này sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ hành lang trên bộ của Nga, nối bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập và khu vực Donetsk ở phía đông.

"Khả năng lực lượng Ukraine tiến tới vùng ngoại ô Robotyne, nơi lực lượng Nga đã dành nỗ lực, thời gian và nguồn lực đáng kể để bảo vệ, vẫn rất cao ngay cả khi bước tiến của Ukraine bị hạn chế vào thời điểm này", ISW cho biết.

Đồng thời, Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào Crimea. Giới quan sát cho rằng Ukraine dường như đang tìm cách cắt đứt hành lang trên bộ của Nga từ Crimea đến các tỉnh miền Đông và miền Nam Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine và các blogger quân sự Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào rạng sáng 25/8 dường như đã gây ra một số thiệt hại, đồng thời tiếp nối một loạt các cuộc tấn công của Ukraine trong tuần này nhằm vào các cơ sở phòng không và tên lửa của Nga trên bờ biển phía tây Crimea.

Hôm 25/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 42 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là "hoạt động khủng bố vì phần lớn nhằm vào các tòa nhà dân cư".

Boris Rozhin, một blogger quân sự Nga, lưu ý rằng cuộc tấn công trên là "cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất vào Crimea trong những tháng gần đây". Theo ông, việc Ukraine "lựa chọn mục tiêu cho cuộc tấn công này khá dễ hiểu vì ở đây có các sân bay quan trọng, vị trí phòng không, trại huấn luyện".

Hãng tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ Cục an ninh Ukraine (SSU) cho biết, trong ngày 25/8, lực lượng phản gián quân sự của SSU và Lực lượng vũ trang Ukraine đã cùng tiến hành chiến dịch đặc biệt, tấn công Lữ đoàn 126 thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea.

Nguồn tin tiết lộ hàng chục người Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Các kho lưu trữ đạn dược cũng bị tấn công và thiết bị quân sự bị hư hỏng nghiêm trọng.

Một ngày trước đó, Andriy Yusov, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết sau chiến dịch quân sự đặc biệt của lực lượng tình báo quốc phòng và hải quân Ukraine gần làng Mayak ở bán đảo Crimea vào sáng 24/8, 4 xuồng cao tốc đã bị hư hại và ít nhất 30 người Nga thiệt mạng.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov khẳng định Kiev bây giờ "có thể tấn công bất kỳ khu vực nào ở Crimea" và "có thể tiếp cận đối phương ở bất cứ đâu".

Theo Reuters, CNN