Ukraine dồn dập khai hỏa, UAV lao trúng tòa nhà ở Moscow
(Dân trí) - Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực thủ đô Moscow của Nga.
Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một khu chung cư ở phía tây nam Moscow vào rạng sáng 29/5, khi Kiev tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô của Nga.
UAV Ukraine đã tấn công khu chung cư Mirax Park trên Đại lộ Vernadsky, làm hư hại mặt tiền của tòa nhà và làm vỡ cửa sổ. Nhiều cư dân đã chạy ra đường sau vụ nổ.
Hiện trường vụ UAV Ukraine tập kích Moscow (Nguồn: Mash/RT).
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận không có thương vong hoặc "thiệt hại nghiêm trọng" sau vụ tấn công.
Ông nói thêm rằng 3 UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời Moscow. Người dân cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn ở một số khu phố.
Một UAV tự sát khác đã lao vào một khu chung cư ở Odintsovo, một thị trấn ngoại ô Moscow.
UAV Ukraine lao trúng tòa nhà ở Moscow (Nguồn: Mash/RT).
Vào ngày 16/5, các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên sau 3 năm xung đột. Hai bên đã đồng ý thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn và mỗi bên sẽ đệ trình các đề xuất ngừng bắn chi tiết.
Kể từ đó, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu lãnh thổ Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 2.300 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn trong tuần qua, chủ yếu là ở xa tiền tuyến.
Vào ngày 28/5, Ukraine cũng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow và các vùng ngoại ô của thành phố này, với tổng cộng 42 máy bay không người lái bị bắn hạ. Cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư nhưng không có thương vong nào được báo cáo.
Từ ngày 24/5 đến 26/5, Nga cũng phóng hơn 600 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa trên khắp Ukraine, trong đó đêm thứ ba ghi nhận đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ đầu xung đột.
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/5 cho biết Ukraine đang huy động toàn bộ năng lực công nghiệp trong nước để tăng cường sản xuất máy bay không người lái, tên lửa và các hệ thống vũ khí khác, trong bối cảnh đất nước chuẩn bị đối phó với các đợt tấn công quy mô lớn tiếp từ Nga.
Dù chính phủ không thể công khai các kế hoạch hay năng lực hiện có, nhưng ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine phải "đáp trả tương xứng với tất cả các mối đe dọa từ Nga" và rằng Moscow phải "cảm nhận được rõ ràng hậu quả từ những gì họ đang làm với Ukraine".
Điện Kremlin tuần này tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin đã nói rõ rằng không ai có thể bắt nạt Nga bằng máy bay không người lái.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết mặc dù Nga đã khởi xướng thành công các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng "chính quyền Kiev, được một số nước châu Âu hậu thuẫn, đã thực hiện một số bước đi khiêu khích nhằm hủy hoại tiến trình đàm phán".
Những hành động này bao gồm việc gia tăng các cuộc tấn công sử dụng UAV và tên lửa do phương Tây sản xuất nhắm vào các cơ sở dân sự ở Nga.
Moscow cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine cũng gây ra thương vong cho dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.