1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đối mặt khó khăn ở tiền tuyến, liên tiếp mất lãnh thổ vào tay Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cho biết Ukraine đang phải đối mặt với tình huống "thảm họa" ở tiền tuyến sau khi Moscow tuyên bố kiểm soát thành trì ở vùng Donetsk.

Ukraine đối mặt khó khăn ở tiền tuyến, liên tiếp mất lãnh thổ vào tay Nga - 1

Lực lượng Nga ở Donetsk (Ảnh: Sputnik).

"Chính quyền Kiev đang phải đối mặt với tình hình thảm họa, khủng khiếp. Không gì có thể giúp họ cải thiện tình hình", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 28/2.

Theo bà Zakharov, ngay cả tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây về khả năng đưa quân đội phương Tây vào Ukraine cũng không đủ để thay đổi suy nghĩ của người dân Ukraine, những người bắt đầu nhận ra sự thật rằng họ đã bị phương Tây phản bội.

Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra nhận định trên tại cuộc họp đại diện 20 quốc gia phương Tây, khi Paris đề xuất kịch bản gửi lực lượng trên bộ của phương Tây tới Ukraine. Mặc dù không đạt được sự đồng thuận về đề xuất này trong cuộc họp, nhưng ông Macron đã nói rằng, trong tương lai, không thể loại trừ một kịch bản như vậy.

Bà Zakharova cho rằng tuyên bố của Tổng thống Macron là nỗ lực nhằm đưa ra một tuyên bố "sáng sủa" và "mạnh mẽ" và bằng cách nào đó sẽ truyền cảm hứng cho những người trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine cũng như người dân Ukraine về việc phương Tây sẽ giúp đỡ họ.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp đã có tác dụng ngược, đặc biệt là sau khi nhiều đại diện của các nước thành viên NATO công khai tuyên bố họ không có ý định gửi binh lính sang chiến đấu cho Ukraine.

"Tín hiệu hoàn toàn ngược lại. Họ đã phản bội Ukraine và sẽ tiếp tục lợi dụng và phản bội", bà Zakharova nhấn mạnh.

Các quốc gia đã chính thức bác bỏ ý định gửi quân tới chiến đấu ở Ukraine bao gồm Anh, Đức, Ba Lan, Séc, Italy, Phần Lan và Thụy Điển, cùng nhiều nước khác. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Macron, nhấn mạnh rằng "không có kế hoạch cho quân NATO tác chiến trên bộ ở Ukraine".

Trong khi đó, Moscow cảnh báo một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ "không thể tránh khỏi" nếu các thành viên của khối do Mỹ lãnh đạo quyết định triển khai lực lượng tới Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, những người phản đối động thái này dường như đã "đánh giá tỉnh táo về những rủi ro tiềm ẩn" và nhận ra rằng quyết định như vậy sẽ "hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của các quốc gia đó" cũng như người dân của họ.

Nga nhiều lần tuyên bố coi cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Washington dẫn đầu nhằm chống lại Moscow, đồng thời nhiều lần cảnh báo các nước thành viên NATO đang tiến gần hơn đến một cuộc đối đầu trực tiếp khi cung cấp vũ khí ngày càng tinh vi cho Kiev.

Sau những thành công lớn vào năm 2022 khi phản công thành công và giành lại Kharkov cùng Kherson, Ukraine trong những tháng qua đã phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Ukraine phản công bất thành vào giữa năm ngoái, đồng thời đối mặt với tình trạng cạn kiệt đạn dược, khiến Kiev bị Nga áp đảo trên tiền tuyến. Nga vẫn đang kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ của Ukraine.

Nga cho hay, kể từ đầu năm tới nay, họ đã giành được 327km2 lãnh thổ từ Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến. Nga tuyên bố đang nã pháo dữ dội vào các cơ sở quân sự của Ukraine, khiến Kiev không thể hồi phục năng lực chiến đấu. 

Việc giành được quyền kiểm soát thành phố Avdiivka, nơi được xem là thành trì của lực lượng Ukraine ở vùng Donetsk, sau nhiều tháng giao tranh là bước tiến đáng kể nhất của Nga kể từ khi nước này giành được Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái.

Avdiivka thuộc Donetsk, được coi là cửa ngõ vào vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Đây là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. 

Cộng đồng tình báo nguồn mở DeepState có liên kết với quân đội Ukraine ngày 27/2 đưa tin, quân đội Nga đang đạt được đà tiến ở phía tây và tây bắc Avdiivka.

Theo nền tảng này, Nga đã kiểm soát thành công 2 ngôi làng Stepove và Sieverne sau khi giành được làng Lastochkyne trước đó, trong khi Ukraine liên tục rút quân khỏi các điểm nóng chiến lược.

Theo RT, Tass