1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai lính Wagner đến Avdiivka?

Minh Phương

(Dân trí) - Nguồn tin tình báo Ukraine cho biết, Nga đang triển khai lực lượng quân sự tư nhân Wagner gần thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine không lâu sau khi giành quyền kiểm soát thành phố này.

Nga triển khai lính Wagner đến Avdiivka? - 1

Cựu lính Wagner được cho là đã trở lại chiến trường Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh chụp màn hình: RT).

Phó Cục trưởng Cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Vadym Skibitsky, ngày 25/2 cho biết Nga vừa thành lập một đội quân tình nguyện lên tới 18.000 người, bao gồm các cựu lính đánh thuê Wagner. Nhiều thành viên của Wagner đã hoạt động ở khu vực Avdiivka.

"Đội quân này bao gồm toàn bộ cựu lính đánh thuê Wagner và do Bộ Quốc phòng Nga điều hành. Lực lượng này đang hoạt động ở khu vực Avdiivka", ông Skibitsky chia sẻ với Interfax.

Cuối tuần trước, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Tương tự chiến trường Bakhmut, Avdiivka cũng là chiến trường mà Nga dồn nhiều nguồn lực để có thể giành quyền kiểm soát.

Quân đội Ukraine ước tính, khoảng 47.000 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến ở Avdiivka.

Ông Skibitskyi cho rằng, Nga triển khai lính Wagner đến đây do lực lượng này có kinh nghiệm chiến đấu. Wagner đã sử dụng chiến thuật mà họ  đã sử dụng ở Bakhmut, nói cách khác là tấn công liên tục đến đạt kết quả bằng mọi giá.

"Về tiền lương, lính Wagner được nhận gần giống thành viên lực lượng vũ trang Nga, nhưng Wagner có mức lương cao hơn và Wagner đánh giá rất cao những người hướng dẫn và chỉ huy của họ", ông Skibitskyi nói.

Wagner là một công ty quân sự tư nhân do ông trùm Yevgeny Prigozhin thành lập.

Wagner từng đóng vai trò then chốt trong chiến dịch quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine, đặc biệt trong việc giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Wagner với quân đội Nga ngày càng rạn nứt. Đó có thể là lý do chính khiến Wagner quyết định rút khỏi chiến trường Ukraine từ tháng 5.

Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga hồi tháng 6, lính Wagner được lựa chọn hoặc ký hợp đồng với quân đội Nga, hoặc chuyển đến Belarus hay châu Phi.

Sau khi ông Prigozhin thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hồi tháng 8 năm ngoái, Wagner đã có chỉ huy mới. Nhiều cựu thành viên Wagner đã được tập hợp thành một đơn vị của Lực lượng Đặc biệt Akhmat, tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine.

Đầu tháng 2, Bộ Quốc phòng Anh (MOD) cho biết một đoạn video tuyên bố của chỉ huy mới của Wagner Anton Yelizarov ngầm xác nhận rằng nhóm lính đánh thuê đã hợp tác với lực lượng vệ binh quốc gia Nga Rosgvardiya.

Yelizarov, người có biệt danh là Lotos, đã nêu chi tiết vị trí trụ sở mới của Wagner tại Kozachi Lageri, dịch sang tiếng Anh là Trại Cossack, gần như chắc chắn ở Rostov, nơi Sư đoàn súng trường cơ giới số 150 của Nga đóng quân.

Giới chức Anh cho biết Rosgvardiya sẽ sử dụng quân đội Wagner để "củng cố hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine và mở rộng ảnh hưởng của Nga ở châu Phi".

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine