1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dọa hủy kế hoạch hòa bình với phe ly khai

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 3/11 tuyên bố có thể hủy bản kế hoạch hòa bình đã ký với phe ly khai tại miền Đông nước này, sau khi các khu vực này tiến hành bầu cử để khẳng định sự độc lập khỏi Kiev.

Trong phát biểu trước toàn thể người dân Ukraine, ông Petro Poroshenko khẳng định “những cuộc bầu cử giả mạo này là một sự vi phạm trắng trợn” một hiệp định hòa bình được ký kết hồi tháng 9.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko 

Vị Tổng thống cho biết, trong hôm nay (4/11) ông và các quan chức an ninh sẽ “xem xét lại” các cam kết của Ukraine trong bản hiệp định hòa bình, bao gồm việc loại bỏ một yếu tố then chốt đã được ký kết, theo đó Kiev sẽ trao cho những người ly khai quyền tự trị trong khuôn khổ biên giới hiện có của Ukraine.

Cuộc bầu cử được tiến hành hôm Chủ nhật vừa qua tại Đông Ukraine nhằm hợp pháp hóa hai nhà nước tự xưng của người ly khai, vốn được Nga ủng hộ, tại vành đai công nghiệp của Ukraine ở phía Đông, sau 7 tháng giao tranh.

Nga đã tuyên bố công nhận các cuộc bỏ phiếu này, trong khi các lãnh đạo EU chỉ trích sự hậu thuẫn của Nga, và xem cuộc trưng cầu dân ý là phi pháp.

Người phát ngôn của thủ tướng Đức Angela Merkel, đã miêu tả sự công nhận của Mátxcơva là “không thể hiểu nổi” và cảnh báo việc này sẽ “làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng”.

Tư lệnh tối cao của NATO, tướng Philip Breedlove, cho biết Washington phản đối cuộc bầu cử, mà theo ông là “không hữu ích”. Ông Breedlove cảnh báo “một nước Nga theo chủ nghĩa trả thù”, với những chuyến bay quân sự gần đây vào không phận châu Âu, đang khiến NATO quan ngại.

Giao tranh vẫn tiếp diễn

Trong khi đó, Nga tuyên bố “tôn trọng” kết quả bầu cử. “Những người được bầu đã nhận được sự ủy nhiệm để giải quyết các vấn đề rất thiết thực đó là tái lập cuộc sống bình thường trong vùng này”, thông báo của Bộ ngoại giao Nga cho biết.

Cuộc bầu cử tại Đông Ukraine kết thúc với chiến thắng thuộc về các lãnh đạo của phe ly khai
Cuộc bầu cử tại Đông Ukraine kết thúc với chiến thắng thuộc về các lãnh đạo của phe ly khai

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga đã gia tăng sức ép đối với Kiev khi yêu cầu Ukraine chấm dứt ngay các hành động quân sự ở miền Đông, và đối thoại với những người ly khai một cách bình đẳng.

“Công việc này chỉ có thể đem lại kết quả với điều kiện đối thoại bình đẳng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, và Kiev chấm dứt các chiến dịch quân sự cùng chiến dịch “chống khủng bố” khét tiếng”, thứ trưởng Grigory Karasin khẳng định với hãng thông tấn Itar Tass.

Trong khi đó, giao tranh tại Donetsk đã tái diễn với những vụ nã pháo qua lại giữa phe ly khai và quân chính phủ, sau một ngày yên ắng quanh khu vực sân bay quốc tế Donetsk.

Sau chiến thắng trong bầu cử, các lãnh đạo của phe ly khai đều lên tiếng chỉ trích Kiev đang làm gia tăng căng thẳng.

“Ukraine không muốn có hòa bình, như họ tuyên bố. Rõ ràng họ đang chơi trò chơi hai mặt”, tân Tổng thống của nước cộng hòa Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko phát biểu với phóng viên.

Ông Zakharchenko đã giành được 75% trong tổng số khoảng 1 triệu phiếu được bỏ tại khu vực này, kết quả cuối cùng do cơ quan bầu cử của phe ly khai công bố cho biết. Dự kiến trong hôm nay, vị Tổng thống đắc cử 38 tuổi, từng là thợ điện sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Tại vùng Lugansk kế bên, lãnh đạo hiện tại của người ly khai Igor Plotnitsky, một cựu quân nhân, cũng đã giành được 63% số phiếu bầu.

Thanh Tùng

Theo AFP