1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Donesk: “Chúng tôi đã sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev”

Ngày 3-11, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), Alexander Zakharchenko, người đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm 2-11 vừa qua, cho biết Donesk đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với chính quyền Kiev.

Thủ tướng Donesk: “Chúng tôi đã sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev”
Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), Alexander Zakharchenko, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 2-11

Trong một cuộc họp báo, vị Thủ tướng phát biểu: “Chúng tôi đang có kế hoạch tổ chức các cuộc đối thoại với chính phủ Ukraine về một thỏa thuận rút quân đã được ký kết. Tuy nhiên được biết chính quyền Kiev đã rút lại chữ ký. Điều này đã chứng tỏ rằng, họ không muốn hòa bình. Kiev đang chơi trò “nước đôi” với chúng tôi”.

Ông Zakharchenko cho hay rằng, Donesk cam kết sẵn sàng hợp tác để mang lại hòa bình cho đất nước, đồng thời khẳng định rằng sẽ không nuốt lời như chính quyền Kiev.

Trưởng Ban bầu cử trung ương DPR,  Roman Lyagin cho biết, theo kết quả sơ bộ, Thủ tướng Zakharchenko là người chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hộ ngày 2-11 của các nước Cộng hòa nhân dân tự xung Donesk và Lugansk, trở thành người đứng đầu nhà nước DPR với hơn 70% số phiếu. Tiếp theo là Yuri Sivkonenko, một nhà lập pháp của Hội đồng tối cao DPR. Đứng thứ 3 là Alexander Kofman, một quan chức cấp cao trong Quốc hội Novorossia.

Theo con số thống kê của Uỷ ban Bầu cử các vùng, có khoảng hơn một triệu cử tri tại vùng Donetsk đi bầu cử trong ngày 2-11, trong đó có 104.000 cử tri sử dụng hình thức bầu cử từ xa do lo ngại bạo lực bùng phát. Còn tại Lugansk, có 1,27 triệu cử tri đăng ký tham gia nhưng vì nhiều lý do khác nhau, chỉ có 698.941 người đi bỏ phiếu.

Ngay sau khi cuộc bầu cử tại “Cộng hoà Donetsk và Lugansk” kết thúc, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố cần tôn trọng nguyện vọng của người dân khu vực Donesk và Lugansk, được thể hiện trong cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Sáng 3-11, đại diện của bộ Ngoại giao Nga tuyên bố với hãng ITAR-TASS: “Đại diện mới của người dân địa phương vùng Đông Nam sẽ có trách nhiệm khôi phục cuộc sống dân sinh của người dân địa phương. Cuộc bầu cử trên có vai trò rất quan trọng, thúc đẩy đối thoại giữa các khu vực miền đông Ukraine với chính quyền Kiev và phù hợp với thoả thuận hoà bình đạt được tại Minsk”.
 
 
Theo Thu Huyền/Itar-Tass
An ninh Thủ đô