1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine đào tạo lính chiến từ thiếu sinh quân: Sẵn sàng ra trận

Anh Minh

(Dân trí) - Sau khi tốt nghiệp, hơn 90% học viên tại các trường thiếu sinh quân của Ukraine sẽ đăng ký học tiếp đại học quân sự hoặc gia nhập những đơn vị vũ trang trên khắp đất nước.

Ukraine đào tạo lính chiến từ thiếu sinh quân: Sẵn sàng ra trận - 1

Các học viên tại Trường Trung học Quân sự Ivan Bohun ở Kiev thực hành tháo lắp súng (Ảnh: The Guardian).

Tại một trường nội trú ở Kiev, các học viên đang được đào tạo để trở thành những người lính trẻ nhất của quân đội Ukraine và sẽ góp phần bảo vệ đất nước trong cuộc xung đột với Nga hiện nay.

Trường Trung học Quân sự Ivan Bohun, một trong ba cơ sở như vậy ở Ukraine, đang là nơi sinh sống và học tập của hàng trăm thanh thiếu niên.

Theo Dmytro Yermolenko, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Quân sự Ivan Bohun, các học viên đã theo học ở đây từ 2 năm trước khi họ tròn 18 tuổi và được quản lý rất nghiêm ngặt. 

Ông Yermolenko cho biết những thiếu niên này sẽ được huấn luyện một cách có hệ thống và học tập theo kỷ luật quân đội.

Yevhen, 16 tuổi, một trong những tân binh tại trường từng có ước mơ trở thành người lính từ khi còn nhỏ. Ông nội của Yevhen cũng là một vị tướng của quân đội Ukraine. 

Nhiều thế hệ trong gia đình Yevhen đã phục vụ quân đội Ukraine ở các quân binh chủng khác nhau: pháo binh, tàu ngầm hay tình báo. Tuy nhiên, Yevhen muốn trở thành phi công chiến đấu.

"Đó là một công việc rất cần thiết vào lúc này", Yevhen giải thích. Nếu tốt nghiệp, Yevhen có thể được đào tạo lái máy bay F-16 của Hà Lan hoặc Đan Mạch vào năm tới.

Tại các trường trung học quân sự, ngày học bắt đầu từ 6h50 sáng đến 9h30 tối. Học viên được học nhiều môn như toán, vật lý, lịch sử cũng như vũ khí và chiến thuật quân sự. 

Mỗi ngày học như vậy thường bắt đầu và kết thúc bằng giờ thể dục. Giữa các lớp học, học viên xếp hàng để chỉ huy kiểm tra trước khi cùng đi đều đến tham gia hoạt động tiếp theo. Trong số khoảng 600 học viên, có 50 người là nữ.

Ngay cả trong hoàn cảnh các trận chiến đang diễn ra ác liệt trên tiền tuyến, đơn đăng ký xin học tại Trường quân sự Ivan Bohun vẫn tăng mạnh.

Ông Yermolenko cho biết, năm 2022 khi cuộc xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine, con số này cao gấp 4 lần so với năm 2021, trong đó hơn một nửa học viên đến từ các gia đình quân nhân. 

Trường Ivan Bohun cũng tiếp nhận cả trẻ em mồ côi, một số trẻ đã mất cha mẹ do tử trận trong chiến đấu hoặc do các cuộc không kích của Nga.

Sau khi tốt nghiệp, hơn 90% học viên đăng ký vào các trường đại học quân sự hoặc gia nhập những đơn vị vũ trang trên khắp đất nước.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái rất phổ biến ở Kiev. Hầu như đêm nào cũng có còi báo động không kích vang lên. Các học viên có 3 phút để mặc quần áo và chạy đến hầm trú bom. 

Lúc này, trường nội trú được coi là mục tiêu quân sự. Cuộc sống tại đây không còn là một cuộc tập trận nữa.