1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có tân Thủ tướng 38 tuổi

(Dân trí) - Quốc hội Ukraine ngày 14/4 đã bổ nhiệm ông Volodymyr Groysman, 38 tuổi, một đồng minh thân cận của Tổng thống Petro Poroshenko, làm thủ tướng trong đợt cải tổ nội các lớn nhất của nước này kể từ sau cuộc khủng hoảng năm 2014.


Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Petro Poroshenko hi vọng việc bổ nhiệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Ukraine vào vị trí thủ tướng sẽ kết thúc khoảng thời gian bế tắc kéo dài, vốn khiến Ukraine không thể tiếp nhận những khoản vay từ nước ngoài để vực dậy nền kinh tế do xung đột gây ra.

Ông Groysman tuyên bố rằng chính phủ của ông cam kết sẽ giải quyết vấn nạn tham nhũng cố hữu của Ukraine, đồng thời thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu.

“Tôi hiểu những mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt. Đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh 3 mối đe dọa lớn nhất đó là nạn tham nhũng, nền quản trị kém hiệu quả và chủ nghĩa dân túy. Những mối đe dọa này cũng nguy hiểm không kém mối đe dọa do kẻ thù ở phía tây Ukraine gây ra”, ông Groysman nói, đồng thời ám chỉ các cuộc xung đột do các phần tử ly khai thân Nga cũng là một mối đe dọa với đất nước.

Người được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính là ông Oleksandr Danylyuk, 48 tuổi. Trong khi đó, vị trí Bộ trưởng Kinh tế và phó Thủ tướng sẽ được trao cho ông Stepan Kubiv, hiện là người đại diện của Tổng thống trong Quốc hội.

Nội các mới sẽ không có tên bà Natalia Yaresko, người vẫn được Washington khen ngợi vì khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Ukraine. Ngoài ra, nội các mới cũng thiếu vắng Bộ trưởng Kinh tế Aivaras Abromavicius. Ông Abromavicius, người đi tiên phong trong nỗ lực tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước vốn bị chi phối bởi những khoản lót tay, đã quyết định từ chức hồi tháng 2 sau khi cáo buộc chính phủ không thực hiện cam kết chấm dứt tham nhũng.

Theo Tổng thống Poroshenko, ông chủ của doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Roshen và là người giàu thứ 6 ở Ukraine, chính phủ mới cần phải tôn trọng các cam kết cải tổ để có thể tiếp tục được nhận gói hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF.

Nội các mới của ông Groysman dường như càng củng cố thêm tầm ảnh hưởng của Tổng thống Poroshenko trong chính phủ cũng như trong việc hoạch định các quyết sách kinh tế.

Ông Groysman kế nhiệm cựu Thủ tướng Arseny Yatseniuk bắt đầu từ ngày 14/4. Cựu Thủ tướng Yatseniuk được bổ nhiệm sau cuộc nổi dậy ở Maidan khiến cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich bị lật đổ. Tuy nhiên, uy tín của ông Yanukovich ngày càng giảm sút, phần lớn do người dân Ukraine mất lòng tin vào cuộc chiến chống tham nhũng.

Thành Đạt