1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Chính phủ mất quyền kiểm soát ở 14/25 tỉnh

(Dân trí) - 14 trên tổng số 25 tỉnh của Ukraine đã tuột khỏi tầm kiểm soát của chính phủ trung ương, trong khi có tin có thể Nga đã đưa lực lượng đặc nhiệm đến nước này.

Người biểu tình và cảnh sát tiếp tục đụng độ ở thủ đô Kiev.
Người biểu tình và cảnh sát tiếp tục đụng độ ở thủ đô Kiev.

Trong những ngày qua, những người biểu tình đã xông vào chiếm giữ nhiều tòa nhà chính quyền khu vực ở miền Tây Ukraine, nơi có phần lớn dân chúng ủng hộ tiến trình hội nhập với châu Âu và bác bỏ việc thân Nga của chính quyền Tổng thống Yanukovych.

Các cuộc biểu tình hiện cũng đã lan về phía Đông, đến cả những khu vực trước nay ông Yanukovych thường nhận được sự ủng hộ manh mẽ.  

Trong tuyên bố mới nhất, cảnh sát cho biết đã giải tán khoảng 3.000 người biểu tình tụ tập ở khu vực Zaporozhiya, Đông Nam Ukraine, khi họ đang cố gắng chiếm giữ tòa nhà chính quyền khu vực.

Điều này đang đặt chính quyền Ukraine trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi làn sóng biểu tình quy mô toàn quốc đang ngày càng lan rộng. Được biết tính đến hết ngày 26/1, những người ủng hộ phe đối lập đã chiếm giữ các văn phòng chính quyền địa phương ở 10 thành phố, đồng nghĩa với việc 14 trên tổng số 25 tỉnh của Ukraine trên thực tế đã tuột khỏi tầm kiểm soát của chính phủ trung ương.

Trong số này có cả trụ sở Bộ Tư pháp ở thủ đô Kiev, nơi đang rộ lên tin đồn về việc có thể Nga đã đưa lính đặc nhiệm tới đây để cứu nguy cho chính quyền của Tổng thống Yanucovick.

Theo nghị sĩ đảng Tổ quốc đối lập, thủ lĩnh biểu tình Andrew Paruby, đặc nhiệm Nga được đưa tới các sân bay Borispol và Zhulyanah của Kiev trong trang phục dân sự, sau đó cải trang thành lực lượng đặc nhiệm Berkut của Ukraine để dẹp người biểu tình.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Ukraine đã phủ nhận thông tin trên, khẳng định những đồn đoán này là hoàn toàn bịa đặt và có tính khiêu khích. Đại sứ quán Nga cho rằng trong bối cảnh tình hình chính trị-xã hội hiện nay ở Ukraine, truyền thông cần thận trọng và kiềm chế khi loan tải các thông tin như vậy.

Vũ Anh

Tổng hợp