1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Chiến sự leo thang ác liệt, thêm chiến đấu cơ bị bắn hạ

(Dân trí) - Ngày 20/8, thêm một chiến đấu cơ Su-25 của quân đội Ukraine bị phe ly bắn hạ tại miền Đông, trong bối cảnh chiến sự đang leo thang ác liệt quanh các thành trì của phe ly khai. Ít nhất 43 dân thường đã thiệt mạng tại Donetsk trong 24 giờ qua.

Giao tranh leo thang sau khi Kiev dường như đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm đè bẹp sự kháng cự của phe ly khai tại miền Đông, trước thềm một vòng ngoại giao mới, với sự tham dự của Tổng thống Nga và Ukraine dự kiến diễn ra trong tuần tới.

Lực lượng ly khai tại Đông Ukraine đã bắn hạ nhiều chiến đấu cơ chính phủ
Lực lượng ly khai tại Đông Ukraine đã bắn hạ nhiều chiến đấu cơ chính phủ

Người phát ngôn của quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết, một chiến đấu cơ Su-25 đã bị bắn hạ tại khu vực gần thành trì thứ hai của phe ly khai là Lugansk, nơi quân chính phủ khẳng định đã giành quyền kiểm soát thêm một số quận trong vòng vài ngày qua.

Ông Lysenko khẳng định còn quá sớm để khẳng định ai là người đã bắn hạ chiếc máy bay, hay điều gì đã xảy ra với phi công.

Các cuộc giao tranh quanh thành trì chính Donetsk của phe ly khai đã làm 43 dân thường thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, giới chức địa phương cho biết.

Phóng viên hãng tin AFP tại hiện trường khẳng định nhìn thấy những loạt đạn cối dữ dội nã vào trung tâm thành phố này, gần khu vực sân vận động của đội bóng Shakhtar Donetsk, trong bối cảnh lực lượng chính phủ đang thắt chặt vòng vây.

Các cuộc đọ súng trên phố cũng được ghi nhận khắp Ilovaysk, một điểm trung chuyển đường sắt, cách Donetsk 45km về phía Đông. Giới chức Ukraine khẳng định 9 binh sỹ của họ đã thiệt mạng tại đây trong vòng 24 giờ qua, trong đó có một người Mỹ đã tham gia lực lượng tình nguyện.

Tại thành phố Makiyivka, kế bên Donetsk, người dân đã bị đánh thức bởi những loạt đạn pháo từ sáng sớm ngày thứ Tư. Cụ Maria Semyonovna, 81 tuổi, cho biết cụ đang định ra ngoài vào buổi sáng thì nghe thấy những tiếng nổ và phải quay vào.

“Chúng tôi đang ở nhà và rồi họ dội bom chúng tôi”, Semyonovna thuật lại với AFP. “Khi nào thì việc này mới dừng lại? Chúng tôi có thể đi đâu đây?”

Chiến sự khiến nhiều khu vực tại miền Đông Ukraine trở nên hoang tàn
Chiến sự khiến nhiều khu vực tại miền Đông Ukraine trở nên hoang tàn

Các cuộc tấn công mới của quân đội Ukraine diễn ra trước thềm cuộc gặp tại Minsk của Tổng thống Petro Poroshenko với người đồng cấp phía Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Belarus, Kazakhstan và giới chức EU trong tuần tới.

Thứ Bảy này, thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ bay tới Kiev để bày tỏ sự ủng hộ với chính phủ thân phương Tây của nước này trước cuộc họp nêu trên.

Ukraine buộc Nga tuồn vũ khí cho phe ly khai

Kiev đã cáo buộc Mátxcơva đẩy mạnh việc cung cấp vũ khí cho phe ly khai đang chịu nhiều tổn thất, sau khi các lực lượng Ukraine tiến sâu hơn vào khu vực miền Đông.

Phương Tây cũng e ngại rằng, Nga đang chuẩn bị điều 20.000 binh sỹ mà NATO cho rằng đã được lệnh đóng quân sát biên giới Ukraine, trong canh bạc cuối cùng.

Igor Voronchenko, chỉ huy chiến dịch quân sự tại thành phố Lugansk khẳng định trên truyền hình rằng, hôm 19/8, nhiều xe tăng, xe phóng tên lửa liên hoàn Grad, pháo binh và hơn 1200 tay súng đã được đưa vào thành phố này từ phía Nga.

Theo số liệu được Liên Hợp Quốc công bố ngày 20/8, ít nhất 415.800 người tại miền Đông Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh. Khoảng 190.000 người lánh nạn tại các địa phương khác trong nước, trong khi 197.400 người chạy sang Nga, Ba Lan và Belarus, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết.

Thanh Tùng
Theo AFP