1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo "số phận" của siêu tăng Abrams trước hỏa lực Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức tình báo Ukraine cảnh báo nguy cơ các xe tăng Abrams do Mỹ cấp cho Ukraine bị phá hủy trước hỏa lực của Nga.

Ukraine cảnh báo số phận của siêu tăng Abrams trước hỏa lực Nga - 1

Lính Mỹ vận chuyển xe tăng Abrams (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với War Zone hôm 22/9, Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo (GUR) của quân đội Ukraine, cho biết xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cấp cho Kiev chỉ nên được triển khai trong các chiến dịch mang tính đột phá cụ thể, nếu không chúng sẽ nhanh chóng bị lực lượng Nga tiêu diệt.

Theo ông Budanov, Ukraine đang "mong đợi" nhận được 31 xe tăng Abrams mà Mỹ đã hứa cấp cho Kiev từ tháng 1.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 21/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng, lô xe tăng Abrams M1 đầu tiên sẽ đến Ukraine "vào tuần tới".

Sự xuất hiện của xe tăng Mỹ sẽ bổ sung thêm một loại vũ khí mới, đầy uy lực cho Ukraine khi các lực lượng vũ trang nước này phải vật lộn để chọc thủng hàng phòng ngự kiên cố của Nga dọc theo chiến tuyến trải dài hàng nghìn km.

Lớp giáp cứng cáp và vũ khí mạnh mẽ được trang bị trên Abrams có thể giúp các lực lượng Ukraine đạt được bước tiến đột phá tại các điểm nóng ở phía nam và phía đông.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine cảnh báo nếu thiết giáp Mỹ được triển khai "trên tiền tuyến và trong một cuộc chiến vũ trang phối hợp, chúng sẽ không tồn tại được lâu trên chiến trường" dưới hỏa lực của Nga.

Ông Budanov cho biết, để tận dụng tối đa hiệu quả của xe tăng Mỹ, Ukraine chỉ nên để chúng tham gia vào các chiến dịch mang tính đột phá "rất cụ thể và được chuẩn bị kỹ lưỡng".

Ông Budanov giải thích, việc các lực lượng Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi pháo và mìn đã "làm giảm khả năng sử dụng khí tài bọc thép trên thực tế ở tất cả các hướng chính đến mức tối thiểu".

"Nếu chúng ta triển khai một số tiểu đoàn xe tăng vào chiến trường, ngay khi chúng lọt vào tầm bắn của pháo binh, chúng sẽ bị tấn công", quan chức Ukraine cảnh báo.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cũng đề cập đến tên lửa tầm xa ATACMS. NBC News ngày 22/9 dẫn lời 3 quan chức Mỹ đưa tin, Tổng thống Biden được cho đã thông báo với Tổng thống Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa ATACMS dùng trên tổ hợp hỏa lực phóng loạt HIMARS.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden cung cấp tên lửa ATACMS để tấn công và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ Nga kiểm soát.

Ông Budanov cho biết lực lượng Ukraine cần tên lửa để nhắm vào các sân bay, sở chỉ huy và kho đạn dược của Nga ở những nơi mà ông gọi là "các khu vực của Ukraine bị Nga kiểm soát", bao gồm bán đảo Crimea.

Ông Budanov nói rằng ông không biết liệu cuối cùng Kiev có nhận được ATACMS hay không khi chưa có thông báo chính thức từ Washington. Tuy nhiên, ông Budanov nhấn mạnh: "Vẫn còn nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề này".

NBC đưa tin Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một "số lượng nhỏ" ATACMS. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine khẳng định "kể cả Mỹ cấp 100 quả ATACMS, điều đó cũng không thay đổi được tình hình" đối với Kiev.

Theo RT