1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cấm nam giới Nga nhập cảnh

(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia Ukraine ngày 17/4 xác nhận tất cả các nam công dân Nga tuổi từ 16 - 60 đã bị cấm nhập cảnh vào nước này. Trước đó, các công dân Nga chỉ cần chứng minh nhân dân là có thể vào Ukraine.

Ukraine quyết định cấm nam giới Nga tuổi từ 16-60 nhập cảnh
Ukraine quyết định cấm nam giới Nga tuổi từ 16-60 nhập cảnh

Trước đó, hãng hàng không lớn nhất của Nga Aeroflot đã ra thông báo về việc họ nhận được một công văn từ giới chức Ukraine, gửi tới công ty này thông báo về các biện pháp cấm nêu trên.

Những trường hợp ngoại lệ đối với lệnh cấm này bao gồm hành khách đi cùng họ hàng là phụ nữ hoặc trẻ em, hoặc những ai có tài liệu xác nhận nhận được lời mời từ họ hàng gần hoặc có người bị ốm nặng, hoặc tử vong trong gia đình, Aeroflot cho biết.

Một người phát ngôn của cơ quan bảo vệ biên giới quốc gia Ukraine xác nhận với hãng tin RIA Novosti rằng: “các biện pháp tạm thời này được áp dụng chủ yếu để hạn chế những nam giới khỏe mạnh có thể bằng cách nào đó ảnh hưởng tới tình hình tại Đông Ukraine”.

“Những phụ nữ Ukraine, tuổi từ 20 - 35 được đăng ký là công dân của vùng tự trị cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol sẽ được vào Ukraine chỉ sau khi được xác nhận đặc biệt”, Aeroflot khẳng định.

Hãng hàng không này đã đề nghị các hành khách nằm trong các diện cấm tạm thời ngừng các chuyến đi tới Ukraine, và cho biết thêm rằng công ty này sẽ hòan tiền cho những hành khách nằm trong diện bị cấm nhập cảnh vào Ukraine.

Các lệnh cấm này không áp dụng cho thành viên phi hành đoàn và tổ lái, cũng như các nhân viên kỹ thuật.

Lệnh cấm nhập cảnh trên là một động thái nữa của chính quyền Ukraine khiến nền kinh tế quốc gia này bị ảnh hưởng tiêu cực, và gây ra sự nổi loạn trong dân cư, phó chủ tịch hội đồng dân sự Vladislav Grib khẳng định với RIA Novosti.

Kể từ tháng trước, những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa Ukraine đã xuống đường khắp miền Đông Ukraine, vốn có phần đông dân cư là người nói tiếng Nga.

Những người ủng hộ liên bang hóa tại các thành phố Kharkiv, Donetsk, Gorlovka, Slaviansk và Kramatorsk đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính phủ Ukraine hiện tại.

Trước lệnh cấm nêu trên, Ukraine đã từ chối nhập cảnh khoảng 11.000 công dân Nga, với lý do ngăn ngừa những người cực đoan vào nước này, Cơ quan an ninh Ukraine ngày 17/4 khẳng định.

“Nằm trong phạm vi “Chiến dịch biên giới”, 11.000 công dân của Liên bang Nga đã bị từ chối nhập cảnh, nhằm ngăn ngừa những người cực đoan vào Ukraine”, Marina Ostapenko nói.

Thanh Tùng
Theo RIA Novosti