1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bầu cử tổng thống sau nhiều tháng bất ổn

(Dân trí) - Cử tri Ukraine hôm nay 25/5 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sau nhiều tháng bất ổn sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất hồi tháng 2.

Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đứng sau doanh nhân Poroshenko trong các cuộc thăm dò dư luận.

Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đứng sau doanh nhân Poroshenko trong các cuộc thăm dò dư luận.

18 ứng viên sẽ cạnh tranh trong cuộc bầu cử, vốn được xem là dấu mốc quan trọng nhằm đoàn kết đất nước.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8-20 giờ ngày 25/5 để đón gần 35,5 triệu cử tri. Kết quả bỏ phiếu dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/5.

Ứng viên tổng thống Petro Poroshenko, người được mệnh danh là “vua chocolate”, được dự đoán sẽ giành chiến thắng. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko về sau doanh nhân Poroshenko trong các cuộc thăm dò dư luận.

Để giành chiến thắng ngay ở vòng 1, một ứng viên phải hội đủ hơn 50% số phiếu ủng hộ. Nếu không ứng viên nào giành chiến thắng ở vòng 1, vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 15/6.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk đã hối thúc người dân đi bỏ phiếu và “bảo vệ Ukraine”.

Hơn 1.000 quan sát viên từ Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSEC) đã được triển khai tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Nhưng OSEC đã rút hầu hết các quan sát viên khỏi vùng Donetsk do những lo ngại về an ninh.

Hơn 75.000 cảnh sát và tình nguyện viên đã được huy động để đảm bảo an ninh trong cuộc bầu cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23/5 cho biết ông sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Ukraine và sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai trở thành tổng thống.

Cuộc bầu cử diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng với Nga. Kiev và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Nga làm bùng phát tâm lý ly khai tại các vùng ở miền đông Ukraine. Tổng thống Putin đã bác bỏ các cáo buộc này.

Nhưng những người biểu tình thân Nga ở miền đông vốn phản đối cuộc bầu cử đã đe dọa làm gián đoạn tiến trình bỏ phiếu.

“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực”, Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa nhân dân tự phong Donetsk, cho biết.

Những người biểu tình tại Donetsk và Luhansk đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11/5, một động thái không được Kiev và các đồng minh phương Tây công nhận.

Khoảng 20 người đã thiệt mạng trong các vụ xô xát giữa những người biểu tình và lực lượng chính phủ trong những ngày gần đây. Bạo lực ở miền đông, đặc biệt là các vùng Donetsk và Luhansk, đã làm gián đoạn nghiêm trọng công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử tổng thống hôm nay được tổ chức sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2 giữa lúc xảy ra các cuộc biểu tình lớn trên đường phố nhằm phản đối các chính sách thân Nga của ông này.

An Bình
Theo AFP, BBC