Ukraine báo động khi tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga còn 29%
(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine cảnh báo về các đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga trong thời gian tới khi Moscow đang tăng tốc cỗ máy quân sự.

Phó Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) Vadym Skibitsky (Ảnh: HUR).
Nga khó có khả năng tạm dừng chiến dịch tấn công bằng tên lửa nhằm vào Ukraine dù số vụ phóng tên lửa đạn đạo đang ở mức cao kỷ lục, Phó Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) Vadym Skibitsky cảnh báo.
Theo ông, Moscow đang tiếp tục vượt mục tiêu sản xuất tên lửa và chuyển nguồn lực sang các loại vũ khí mà nước này đánh giá là hiệu quả hơn.
Nga có thể giảm số lượng tên lửa phóng vào từng mục tiêu riêng lẻ, nhưng khó có khả năng ngừng các cuộc tấn công, ông Skibitsky dự đoán.
"Điều này trước hết sẽ phụ thuộc vào sản lượng của họ", ông Skibitsky nói, đồng thời cho biết khả năng duy trì nhịp độ hiện nay của Nga sẽ phụ thuộc vào số lượng tên lửa nước này có thể sản xuất.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Nga phóng số lượng kỷ lục 377 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine trong tháng 7, theo Kyiv Post.
Con số này bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa phóng từ các hệ thống S-400 và tên lửa siêu vượt âm Zircon. Nga cũng phóng 153 tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và Kh-32.
Tuy nhiên, trong số 126 tên lửa đạn đạo Nga phóng ra, chỉ có 36 quả bị đánh chặn, tương đương khoảng 29%. Điều đó có nghĩa là cứ 4 tên lửa được phóng đi thì khoảng 3 quả vượt qua được hệ thống phòng không của Ukraine.
Những con số này cho thấy chiến dịch sử dụng tên lửa đạn đạo của Nga đang tăng tốc mạnh. Theo HUR, Moscow đã phóng 61 tên lửa đạn đạo trong tháng 4, 107 quả trong tháng 5 và 134 quả trong tháng 6.
Nga cũng tăng tần suất các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine trong bối cảnh Kiev cũng đẩy mạnh tấn công tầm xa vào mục tiêu trên lãnh thổ đối phương.
Theo ông Skibitsky, hiện Moscow đang sản xuất các loại tên lửa chủ lực với sản lượng bằng 110-120% so với mức kế hoạch hằng tháng. Tính đến ngày 3/8, Nga đã hoàn thành mục tiêu sản xuất Zircon và Oniks nâng cấp cho cả năm, với 33 tên lửa Zircon và 60 tên lửa Oniks được sản xuất trong 7 tháng.
"Moscow đang tập trung vào sản xuất một số loại vũ khí nhất định và phân bổ lại nguồn lực cho chúng", ông Skibitsky nói.
Đồng thời, Nga đã chuyển nguồn lực sang những loại vũ khí mà nước này cho là đáng tin cậy và hiệu quả hơn. Nga cũng đang thay đổi cơ cấu sản xuất UAV.
Moscow có kế hoạch sản xuất khoảng 11.000 UAV tấn công trong tháng 8, trong đó sản xuất ngày càng tập trung vào các UAV Geran-4 và Geran-5 sử dụng động cơ phản lực. Trong một cuộc tập kích gần đây của Nga, các UAV sử dụng động cơ phản lực được cho là chiếm khoảng một nửa số UAV được sử dụng.
Sự thay đổi này có thể khiến nhiệm vụ phòng không của Ukraine trở nên phức tạp hơn, bởi các UAV nhanh hơn đòi hỏi những loại vũ khí đánh chặn hoặc hệ thống phòng không tầm ngắn khác.
Trong khi đó, Nga đang đẩy nhanh việc phát triển mạng lưới liên lạc vệ tinh của riêng mình mang tên Rassvet. Nga đã đưa 16 vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất vào tháng 3 và có kế hoạch xây dựng chòm vệ tinh gồm 292 vệ tinh vào năm 2027 và 924 vệ tinh vào năm 2035.
Ông Skibitsky cảnh báo rằng một khi chòm vệ tinh hoàn chỉnh được triển khai, hệ thống này có thể hoạt động tương tự như hệ thống Internet vệ tinh Starlink của Mỹ. Trước đó, Ukraine đã kêu gọi công ty sản xuất Starlink, SpaceX, chặn Nga sử dụng các thiết bị này.
Theo ông, các cuộc tập kích của Nga ngày càng tập trung vào ngành công nghiệp quốc phòng, hậu cần, cảng biển, đường sắt và các cơ sở năng lượng phục vụ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.
HUR cũng cho rằng Moscow đang cố gắng xây dựng kho dự trữ tên lửa trước chiến dịch mùa thu và mùa đông. Điều đó có nghĩa là Ukraine có thể phải đối mặt với các cuộc tập kích kéo dài trong thời gian tới. Trong thời gian qua, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi đồng minh gia tăng viện trợ tên lửa Patriot, loại vũ khí có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga.





