Ảnh vệ tinh tiết lộ điểm đặc biệt trên dàn tàu ngầm hạt nhân Nga
(Dân trí) - Nga dường như trang bị cho dàn tàu ngầm các thiết bị chống UAV nhằm đối phó với mối đe dọa từ hỏa lực của Ukraine.

Tàu ngầm Nga phủ lưới chống UAV (Ảnh: MW).
Hải quân Nga đã bắt đầu lắp đặt hệ thống lưới chống UAV quy mô lớn phía trên các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tại căn cứ hải quân Rybachiy trên bán đảo Kamchatka, theo những hình ảnh vệ tinh thương mại mới được công bố.
Các hình ảnh do Vantor cung cấp cho thấy nhiều tàu ngầm Nga tại Rybachiy được phủ bằng những tấm lưới lớn phía trên, trong đó hệ thống bảo vệ trải rộng qua nhiều cầu cảng dành cho tàu ngầm.
Động thái này cho thấy Nga đang mở rộng đáng kể các biện pháp phòng thủ được triển khai nhằm ứng phó với mối đe dọa từ UAV Ukraine.
Biện pháp phòng vệ này đặc biệt quan trọng vì các tàu ngầm hạt nhân Nga được thiết kế để tập kích mục tiêu trong trạng thái khó phát hiện trên biển, chứ không phải để chịu các cuộc tấn công khi neo đậu tại cảng.
Tuy nhiên, khi cập cầu cảng, kích thước lớn cùng vị trí cố định và dễ dự đoán của tàu ngầm có thể khiến chúng dễ bị tổn thương hơn đáng kể trước các hệ thống không người lái của đối thủ.
Rybachiy đặc biệt quan trọng vì đây là căn cứ chủ lực của Hạm đội Thái Bình Dương dành cho các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borei của Nga, những tàu chiến được trang bị vũ khí mạnh hàng đầu trong kho vũ khí.
Trong thời gian qua, lực lượng Ukraine đã chứng minh khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng xuồng không người lái cùng UAV, khiến Moscow gia tăng biện pháp bảo vệ.

Biện pháp bảo vệ với tàu ngầm hạt nhân Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).
Tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố hình ảnh vệ tinh thương mại độ phân giải cao về căn cứ hải quân Nga tại Novorossiysk ở Crimea, trong đó có khu vực dành cho tàu ngầm cập bến.
Những hình ảnh này cho thấy các tàu ngầm lớp Varshavyanka thuộc Đề án 636.3 của Nga tại Novorossiysk, qua đó hé lộ rõ cách Moscow đang tìm cách bảo vệ các tàu mang tên lửa Kalibr trước UAV Ukraine, trong đó có cách họ sử dụng các "lồng" chống UAV.
Trong ảnh vệ tinh, 3 tàu ngầm đều ở trạng thái bán chìm, chỉ phần cấu trúc phía trên và tháp chỉ huy nhô lên khỏi mặt nước. Hai tàu ngầm lớp Varshavyanka neo bên trong cảng được lắp các lồng chống UAV lớn.
Việc đậu tàu ngầm ở trạng thái bán chìm không phải là điều mới. Các lực lượng Nga được cho là bắt đầu sử dụng phương pháp này từ năm 2024.
Khi phần lớn thân tàu ngầm nằm dưới mặt nước, chính nước biển tạo thêm một lớp bảo vệ trước UAV. Một UAV tiếp cận tàu ngầm sẽ phải phát nổ phía trên mặt nước, qua đó có thể khiến sức công phá của vụ nổ không tác động tới phần thân tàu đang chìm.
Đồng thời, việc giữ tàu ngầm ở trạng thái bán chìm vẫn cho phép tàu duy trì kết nối với các hệ thống tiện ích trên bờ, trong khi thủy thủ đoàn vẫn có thể tiếp cận dễ dàng thông qua tháp chỉ huy, bộ phận vẫn nằm trên mặt nước.
Lồng chống UAV cung cấp thêm lớp bảo vệ cho tháp chỉ huy vì đây là một trong những khu vực dễ bị tập kích của tàu ngầm. Bộ phận này chứa các cột ăng-ten có thể thu vào, cửa hầm và nhiều thiết bị quan trọng đối với hoạt động của tàu.





