Quan chức Ukraine: Nga có "khắc tinh" với hầu hết vũ khí chủ lực của NATO
(Dân trí) - Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi cho rằng liên minh quân sự NATO cần phải có sự thay đổi và nâng cấp về chiến lược.

Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi (Ảnh: EP).
Ông Zaluzhnyi, người từng là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, cho rằng NATO cần xem xét lại một cách căn bản cách thức tiến hành chiến sự, đồng thời nhận định Nga đã tìm ra biện pháp đối phó với gần như mọi loại vũ khí chủ lực mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.
Phát biểu với các phóng viên tại Kiev hôm 6/8, Đại sứ Ukraine tại Anh đã tìm cách làm rõ những phát biểu gây tranh cãi trước đó, trong đó ông đã tỏ ra bi quan về khả năng Ukraine sẽ gia nhập NATO trong tương lai.
Ông Zaluzhnyi khẳng định mình vẫn là người ủng hộ mạnh mẽ NATO, nhắc lại rằng ông đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi quân đội Ukraine sang các tiêu chuẩn của liên minh từ năm 2019, bất chấp nhiều chỉ trích khi đó.
Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc xung đột với Nga đã bộc lộ những hạn chế của NATO.
"Tiến bộ khoa học và công nghệ đang không ngừng phát triển. Trong năm 2026, Ukraine đã sử dụng gần như mọi loại vũ khí, ngoại trừ tên lửa Tomahawk, vũ khí hạt nhân, tàu sân bay và tiêm kích F-35 đang được NATO biên chế", ông Zaluzhnyi nói, nhấn mạnh Ukraine cũng đã áp dụng các học thuyết tác chiến của NATO ngay trên chiến trường.
"Nguồn lực này đã cạn kiệt. Nga đã tìm ra biện pháp đối phó với tất cả", ông thừa nhận.
Ông cho rằng cuộc chiến đã làm thay đổi quân đội Ukraine vượt ra ngoài khuôn khổ học thuyết hiện tại của NATO, buộc liên minh phải hiện đại hóa.
"Lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt đến một trình độ hoàn toàn khác. NATO không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang các tiêu chuẩn hoàn toàn mới. Chỉ khi đó NATO mới sẵn sàng cho việc kết nạp Ukraine", ông cho hay.
Ông Zaluzhnyi cũng nhắc lại lời kêu gọi thành lập "một khối an ninh hoàn toàn mới", nhiều khả năng lấy châu Âu làm trung tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu của tác chiến hiện đại.
Phát biểu của ông được đưa ra sau khi ông nhận được ý kiến trái chiều liên quan đến những nhận xét hôm 3/8, khi ông dự đoán rằng Ukraine sẽ "không bao giờ gia nhập NATO" vì các tiêu chuẩn quân sự của liên minh vẫn dựa trên những học thuyết có nguồn gốc từ thời Thế chiến II.
Ông nhắc lại rằng Ukraine đã dành 12 năm theo đuổi các tiêu chuẩn của NATO, trong khi hằng năm chỉ nhận được những lời hứa hẹn mơ hồ về khả năng sớm gia nhập liên minh.
Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó cho biết phát biểu của ông Zaluzhnyi đã bị trích dẫn thiếu ngữ cảnh và nhấn mạnh mục tiêu gia nhập NATO của Kiev không thay đổi.
Trong những năm qua, Ukraine đã nỗ lực nhằm xây dựng các bảo đảm an ninh lâu dài, gồm mục tiêu gia nhập NATO, các cam kết an ninh từ châu Âu và việc nâng cao vai trò của chính Ukraine như một quốc gia cung cấp năng lực an ninh, với kinh nghiệm chiến trường ngày càng được các đồng minh quan tâm.
Ukraine thậm chí đưa mục tiêu gia nhập NATO và EU vào hiến pháp, thể hiện sự quyết tâm với hướng đi này. Tuy nhiên, viễn cảnh để Ukraine gia nhập 2 liên minh trên vẫn còn tương đối mơ hồ khi họ vẫn chưa nhận được một lộ trình rõ ràng và cụ thể.





