1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine bác bỏ cáo buộc tấn công Moscow bằng UAV cảm tử

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cố vấn của Tổng thống Ukraine đã lên tiếng bác bỏ sự liên quan của Kiev đối với vụ tập kích UAV vào thủ đô Moscow, Nga.

Ukraine bác bỏ cáo buộc tấn công Moscow bằng UAV cảm tử - 1

Cảnh sát thủ đô Moscow phong tỏa hiện trường tại một tòa chung cư sau khi bị UAV cảm tử tấn công vào sáng 30/5 (Ảnh: Reuters).

Sáng 30/5, 8 máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã lao vào các tòa nhà tại khu vực trung tâm thủ đô Moscow của Nga. Bộ Quốc phòng Nga sau đó lên tiếng cáo buộc đây là một "hành động khủng bố do Ukraine tiến hành".

Đáp lại cáo buộc trên của Bộ Quốc phòng Nga, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định Kiev không liên quan tới vụ tấn công trên.

"Chắc chắn rồi, chúng ta cảm thấy thoải mái khi xem lại hình ảnh về vụ tấn công trên và có thể dự đoán rằng các vụ tập kích với quy mô tương tự sẽ diễn ra trong tương lai. Tuy nhiên, Ukraine không liên quan tới vụ tấn công này", ông Podolyak trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine sáng 30/5.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã hạ toàn bộ số UAV trên sử dụng tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S cùng các thiết bị tác chiến điện tử. Tuy nhiên, mảnh vỡ từ UAV của Ukraine vẫn gây ra sự đình trệ cho giao thông của thủ đô Moscow.

"Vào sáng sớm ngày thứ 3, văn phòng báo chí của người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp rằng nhiều vụ nổ đã diễn ra tại các khu dân cư dọc theo phố Atlasova. Nhiều cửa sổ đã bị vỡ. Các đơn vị cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và phát hiện ra nhiều mảnh vỡ của máy bay không người lái", thông cáo của nhà chức trách Nga viết, đồng thời tiết lộ giao thông đã bị đình trệ trong một giờ đồng hồ tại khu vực phố Udaltsova và Leninsky Prospekt ở thủ đô Moscow.

Ukraine bác bỏ cáo buộc tấn công Moscow bằng UAV cảm tử - 2

Một tòa nhà tại Moscow bị hư hỏng sau khi bị UAV cảm tử tấn công (Ảnh: Reuters).

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin sau đó xác nhận lực lượng phản ứng nhanh đã xử lý tốt tình hình và người dân thủ đô của Nga đã có thể trở về nhà sau khi được lệnh sơ tán. Hoạt động của các sân bay trong thành phố cũng không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công.

"Các lực lượng tình trạng khẩn cấp đã tiến hành tất cả các bước cần thiết để nghiên cứu tình hình thiệt hại sau vụ tấn công bởi máy bay không người lái cảm tử. Người dân thủ đô đã có thể trở về nhà. Những người dân tại phố Leninsky Prospekt sẽ trở về nhà trước tiên. Các chuyên gia đã được hướng dẫn để xử lý những hỏng hóc nhẹ trong thời gian sớm nhất", ông Sobyanin tuyên bố.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Điện Kremlin đã lên tiếng cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích vào Điện Kremlin bằng 2 UAV có chứa thuốc nổ nhằm ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này, đồng thời khẳng định quân đội nước này không tấn công Điện Kremlin cũng như Tổng thống Putin.

Theo Guardian

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm