1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: 30 người chết cháy, bạo lực lan rộng

(Dân trí) - Hơn 30 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn “phạm tội” ở thành phố Odessa, miền nam Ukraine, vào ngày 2/5, trong khi bạo lực lan rộng khắp nước. Đây là ngày đẫm máu nhất kể từ khi chính quyền thân phương Tây ở Kiev tiếp quản quyền lực.



Bộ Nội vụ Ukraine cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Nghiệp đoàn thương mại vào sáng ngày thứ sáu. Báo chí địa phương cho biết những người biểu tình ủng hộ thân Nga được cho là đã ở trong tòa nhà bị cháy.

Thông tin về vụ việc chưa được rõ nhưng một số nguồn tin cho biết cả hai phe ủng hộ và chống Kiev ném bom xăng vào nhau.

Hầu hết những người thiệt mạng là do ngạt khí, trong khi những người khác thiệt mạng do cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ tòa nhà bị cháy.

Nga đã bày tỏ “giận dữ” khi thành phố cảng tuyệt đẹp Odessa trở thành mặt trận mới trong cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang ở Ukraine. Sự giận dữ này khiến phương Tây và Kiev lo ngại Nga có thể đưa quân vào Ukraine.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố cho rằng "bạo lực và tình trạng lộn xộn ở Odessa là không thể chấp nhận được" và kêu gọi cả Kiev và Mátxcơva lập lại trật tự tại đây.

Nhiều người đã bị mắc kẹt trên tầng cao của tòa nhà.

Nhiều người đã bị mắc kẹt trên tầng cao của tòa nhà.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Ukraine và “các nước hỗ trợ phương Tây chấm dứt tình trạng vô chính phủ và chịu trách nhiệm trước người dân Ukraine”, cáo buộc Kiev “thiếu trách nhiệm đầy tội ác” trước các sự kiện đang trở nên tồi tệ.

Vụ việc xảy ra trong ngày đụng độ bạo lực giữa những người ủng hộ thân Nga và người ủng hộ thân Kiev, trong khi Kiev đã mở lại cuộc tổng tấn công vào Slavyansk, khiến 2 lính Ukraine thiệt mạng. Như vậy trong ngày đã có ít nhất 9 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ bạo lực ở thành phố điểm nóng của miền đông Ukraine này.

Trước đó Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov cho hay nhiều “chiến binh ly khai” đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của chính phủ vào thành phố Slavyansk.

Cho đến nay những người biểu tình đòi ly khai đã chiếm hàng chục tòa nhà chính quyền ở miền đông Ukraine.

Mỹ lại đe dọa trừng phạt thêm Nga

Mối quan hệ tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh giữ Nga và phương Tây càng thêm tồi tệ khi “khẩu chiến” tiếp tục gia tăng, với Mỹ đe dọa ra đòn trừng phạt thêm Nga trong vòng 3 tuần nếu Washington cho rằng Nga vẫn tiếp tục “gây bất ổn” ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Obama đe dọa sẽ mở rộng trừng phạt đến các ngành chủ chốt của nền kinh tế Nga nếu Nga vẫn tiếp túc gây bất ổn tại Ukraine trước cuộc bầu cử dự kiến vào 25/5 tới.

Trước đó chính quyền Obama cho hay các biện pháp trừng phạt như trên chỉ được áp dụng nếu Nga đưa khoảng 40.000 quân vượt qua biên giới vào Ukraine.

Nga: Thỏa thuận hòa bình Geneva đã chết

Trong dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngày càng xấu đi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã công bố sẽ hủy cuộc điện đàm đã định với Ngoại trưởng nga Sergei Lavrov.

Trong khi Obama phát biểu tại Nhà Trắng, một cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh Liên hợp quốc đã diễn ra theo yêu cầu của Nga nhằm phản đối cuộc tấn công của quân đội Ukraien vào Slavyansk, nhằm lấy lại thành phố đã bị người biểu tình thân Nga chiếm.

Điện Kremlin, vốn phủ nhận có liên hệ với những người biểu tình chiếm các tòa nhà chính quyền ở các thành phố, thị trấn miền đông Ukraine, cho hay cuộc tấn công đang “đưa Ukraine tới thảm họa” và tuyên bố thỏa thuận hòa bình đạt được ở Geneva vào tháng trước “đã chết”.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kêu gọi Kiev “ngừng giết hại dân thường” và gọi cuộc tấn công vào Slavyansk là “dấu hiệu của sự bất lực đầy tội ác”.

Tổng thống lâm thời Ukraine cho biết “nhiều người nổi loạn” đã bị giết trong cuộc tấn công trước bình minh của quân đội và xác nhận 2 binh sỹ Ukraine thiệt mạng khi lực lượng biểu tình đòi ly khai bắn hạ 2 trực thăng chiến đấu. Lực lượng biểu tình đòi ly khai cho biết 3 người của họ và 2 thường dân thiệt mạng trong “cuộc tấn công tổng lực” của quân đội Ukraine.

Trung Anh
Theo BBC, AFP