1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc và Iran nhất trí chia sẻ thông tin tình báo

(Dân trí) - Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 20/4 thông báo nước này và Iran đã đạt được thỏa thuận về chia sẻ thông tin tình báo liên quan tới những công dân Úc đang đứng trong hàng ngũ của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq.

Ngoại trưởng Julie Bishop (trái)  và Tổng thống 

Ngoại trưởng Julie Bishop (trái)  và Tổng thống Hassan Rouhani (phải). (Ảnh: AP)

Thỏa thuận trên đã đạt được trong chuyến thăm Tehran của Ngoại trưởng Bishop, nơi bà đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Ngoại trưởng Iran và người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia của Iran. 
 
Truyền thông Úc dẫn lời bà Bishop cho biết: "Trong các cuộc hội đàm với giới chức lãnh đạo Iran, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về chia sẻ thông tin tình báo, đặc biệt là về những tay súng Úc đang tham gia IS, những người đang tham gia vào cuộc chiến tại Iraq". 

Ngoài ra, Ngoại trưởng Bishop cho rằng việc Iran có "mối quan hệ lâu đời" với Iraq sẽ giúp Úc có được thông tin về các tay súng mang quốc tịch nước này đang tham gia IS. 

Chuyến thăm Iran của bà Bishop được giới quan sát đánh giá là một trong những động thái nhằm giảm bớt các nguy cơ bị khủng bố tấn công của chính phủ Úc. 

Hồi tháng 12 năm ngoái, cả nước Úc đã bàng hoàng trước vụ bắt cóc con tin ở ngay tại trung tâm thành phố Sydney. Dù kẻ đứng sau vụ việc là Man Haron Monis, một người sinh ra ở Iran, không có mối liên hệ trực tiếp nào với IS song các cơ quan điều tra cho rằng tên này đã trở nên cực đoan sau khi theo dõi những thông tin mà IS truyền bá. 

Hiện các cơ quan chức năng của Úc ước tích có khoảng từ 100 đến 250 công dân của nước này đã tới Syria và Iraq để tham gia các phong trào Thánh chiến, bao gồm cả IS. 

Ngọc Anh
Theo Sputnik