Nga nổi giận vì Anh chuyển lãi từ tài sản đóng băng của Moscow cho Ukraine
(Dân trí) - Moscow sẽ buộc Anh trả lại toàn bộ những gì đã lấy từ tài sản Nga đóng băng để chuyển cho Ukraine.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin (Ảnh: TASS).
Báo Kyiv Independent ngày 7/3 cho biết, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo nước này đã nhận 752 triệu bảng (hơn 971 triệu USD) từ Anh. Đây là khoản giải ngân đầu tiên từ London trong gói vay G7 được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga.
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin chỉ trích động thái này của London là "vi phạm luật pháp quốc tế".
"Việc Anh chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Cuối cùng, họ sẽ phải trả lại cho Nga những gì họ đang hào phóng phân phát giống cách Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện phải đảo ngược các quyết định liều lĩnh của chính quyền tiền nhiệm liên quan đến Ukraine", ông Volodin cảnh báo.
"Hành động này sẽ làm suy yếu vĩnh viễn niềm tin vào hệ thống tài chính của Anh vì nó làm suy yếu nguyên tắc bất khả xâm phạm về tài sản, vốn là nền tảng của toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu", ông Volodin nói.
Theo ông Volodin, Moscow hiện "có mọi lý do để phản ứng theo cách tương tự và tịch thu tài sản của Anh" tại Nga.
Theo tờ The Times, Anh đã đóng băng khoảng 26 tỷ bảng Anh tài sản thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga, khoảng 18 tỷ bảng Anh tài sản do những cá nhân có tên trong danh sách trừng phạt nắm giữ.
Vào tháng 10 năm ngoái, các nước G7 đã đưa ra tuyên bố chung thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận về các chi tiết của khoản vay 39 tỷ bảng Anh cho Ukraine. Trong đó, Mỹ cam kết cung cấp hơn 15 tỷ USD, số còn lại sẽ được phân bổ thông qua nỗ lực hợp tác giữa G7 và Liên minh châu Âu (EU).
Họ nhấn mạnh rằng các khoản vay sẽ được trả bằng nguồn thu trong tương lai từ các tài sản có chủ quyền của Nga bị đóng băng, phù hợp với hệ thống pháp luật của các nước G7 và luật pháp quốc tế.
Đáp lại, Moscow tuyên bố việc chuyển tiền thu được từ các tài sản của Nga bị phương Tây đóng băng cho Ukraine có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.
Anh là một trong những quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra các đây hơn 3 năm. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đang tích cực tham gia vào các nỗ lực nhằm giúp Ukraine cải thiện vị thế trên bàn đàm phán tương lai với Nga.
Ông Starmer dự kiến đến Washington vào tuần tới cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để trình bày một kế hoạch hòa bình.
Trong một diễn biến khác, trang Avia Pro dẫn nguồn thạo tin cho hay, chính phủ Anh không loại trừ khả năng sử dụng máy bay chiến đấu để hỗ trợ phòng không ở miền Tây Ukraine. Nếu được thông qua, nó sẽ đánh dấu một giai đoạn mới về mức độ hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine.











