1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV "Thần chết" của Mỹ phải hạ cánh khẩn ở Ba Lan

Quốc Đạt

(Dân trí) - Một chiếc UAV Reaper của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp khi bay trong không phận Ba Lan, trong bối cảnh tình trạng nhiễu GPS ở sườn phía đông của NATO đang trở nên nghiêm trọng hơn.

UAV Thần chết của Mỹ phải hạ cánh khẩn ở Ba Lan - 1

Một chiếc MQ-9 Reaper hồi năm 2007 tại Mỹ (Ảnh: Getty).

Chiếc UAV hạ cánh gần thị trấn Mirosławiec ở tây bắc Ba Lan vào thời điểm không xác định sau 23h (giờ địa phương), Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết trên mạng xã hội.

Bài đăng đính kèm hình ảnh một chiếc MQ-9 Reaper, nhưng quan chức quân sự Ba Lan chưa giải thích tại sao chiếc UAV phải hạ cánh khẩn cấp.

Sự việc đặt ra câu hỏi rằng liệu vụ hạ cánh khẩn cấp có liên quan đến tình trạng nhiễu tín hiệu GPS đang đeo bám Đông Âu và khu vực Baltic hay không.

Nói với Bloomberg hồi tháng 1, tướng Martin Herem, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Estonia, cáo buộc Moscow đứng sau sự gia tăng hoạt động gây nhiễu GPS khắp Đông Âu.

Cùng tháng ấy, Trung tá Joakim Paasikivi của quân đội Thụy Điển nói với truyền thông nước này rằng ông coi việc can thiệp GPS là kết quả của "các chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga, còn gọi là chiến tranh kết hợp".

Máy bay di chuyển gần khu vực Baltic và một số quốc gia NATO từng phản ánh tình trạng bị nhiễu tín hiệu GPS. Các phi công giấu tên nói với Forbes hồi đầu năm nay rằng họ đã bắt đầu tắt định vị GPS khi bay gần Biển Baltic và các quốc gia xung quanh để chuyển sang sử dụng các hệ thống khác, như dẫn đường quán tính.

Về lý thuyết, UAV Reaper của Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng trước tình trạng nhiễu tín hiệu GPS vì có thể sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và các nguồn khác, chuyên gia quân sự và vũ khí David Hamble nói với Newsweek hôm 19/3.

Các công cụ công khai chuyên theo dõi nhiễu tín hiệu GPS cho thấy, tình trạng nhiễu tín hiệu ở mức cao tại khu vực phía đông bắc Ba Lan vào ngày 18/3. Ở phía tây bắc Ba Lan cũng xuất hiện các điểm nhiễu tín hiệu, gần địa điểm hạ cánh của chiếc Reaper.

Quân đội Ba Lan cho biết máy bay không người lái đã hạ cánh xuống một "khu vực an toàn, không có người ở". Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra.

MQ-9 Reaper được thiết kế thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như xác định các mục tiêu tiềm năng. Mẫu UAV này cũng có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác và là một trong những loại UAV được quân đội Mỹ sử dụng nhiều nhất.

Tuy nhiên, Reaper có "tiền sử an toàn rất kém, thường gặp sự cố nhiều hơn so với các loại máy bay khác", ông Hambling nói.

Theo Newsweek