1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAE rút khỏi liên quân đánh IS sau khi phi công Jordan bị bắt

(Dân trí) - Theo tờ New York Times của Mỹ, Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) đã rút khỏi liên quân chống IS do Mỹ lãnh đạo, sau khi phi công của Jordan bị nhóm này bắt và Mỹ không thể đảm bảo việc giải cứu nếu trường hợp tương tự lặp lại.

Một chiến đấu cơ của
UAE (Ảnh: Internet)
Một chiến đấu cơ của UAE (Ảnh: Internet)

Viên phi công người Jordan bị nhóm Hồi giáo cực đoan IS bắt hồi tháng 12 sau khi máy bay rơi trên lãnh thổ Syria. Thứ Ba vừa qua, nhóm này đã công bố đoạn clip, ghi lại cảnh xử tử viên phi công bằng cách tẩm xăng và thiêu sống trong một lồng sắt.

Theo truyền hình nhà nước Jordan, al-Kasaesbeh bị IS hành quyết từ hôm 3/1, nhưng đến nay đoạn băng mới được công bố. Nhóm này đã tính lừa chính phủ Jordan thả nữ khủng bố Sajida al-Rishawi, người bị chính quyền Amman kết án tử hình vì tham gia âm mưu đánh bom cảm tử, để đổi lại việc phóng thích al-Kasaesbeh.

Dẫn lời các nguồn tin trong chính phủ Mỹ, New York Times cho biết UAE đã rút khỏi liên quân do Mỹ lãnh đạo ngay từ tháng 12, sau khi có tin phi công này bị bắt. Là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong chiến dịch không kích IS, nhưng UAE lo ngại rằng các phi công của mình có thể rơi vào tình cảnh tương tự.

UAE cũng muốn Mỹ nâng cao khả năng tìm kiếm cứu nạn, bao gồm việc sử dụng các máy bay tối tân V-22 Osprey tại miền Bắc Iraq, gần hơn với chiến trường, thay vì phải huy động từ căn cứ hiện tại ở Cô-ét.

Nguồn tin cho biết các phi công UAE sẽ không tham gia trở lại các cuộc không kích của liên quân, cho đến khi các máy bay Osprey, vốn có khả năng cất cánh thẳng đứng như trực thăng nhưng lại bay nhanh như máy bay phản lực, được triển khai tới miền Bắc Iraq phục vụ các chiến dịch cứu hộ.

Phi công Muath al-Kasaesbeh của quân đội Jordan đã bị IS bắt "chỉ vài phút" sau khi máy bay của bị trục trặc và rơi xuống khu vực gần thành phố Raqqa, Syria hồi tháng 12, do đó không thể có thời gian cho công tác cứu hộ.

Tuy nhiên, các quan chức UAE đã chất vấn Washington rằng liệu các đội cứu hộ của Mỹ có khả năng giải cứu viên phi công nếu có thêm thời gian, nguồn tin trong giới chức Mỹ tiết lộ.

Ngoại trưởng UAE, Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan hồi tuần trước cũng đã hỏi tân đại sứ Mỹ Barbara Leaf tại sao Mỹ không có đủ nguồn lực tại miền Bắc Iraq để giải cứu viên phi công gặp nạn.

Thanh Tùng
Tổng hợp