1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Nga chi gần 5 triệu USD mua huy chương Nobel

(Dân trí) - Ông trùm ngành thép và truyền thông nước Nga Alisher Usmanov tiết lộ ông đã chi 4,8 triệu USD để mua huy chương Nobel Y học của nhà khoa học người Mỹ James Watson nhằm trả lại cho ông này.

Tỷ phú Usmanov gọi tình huống của ông Watson là “không thể chấp nhận được”

Tỷ phú Usmanov gọi tình huống của ông Watson là “không thể chấp nhận được”

Tỷ phú Alisher Usmanov, cổ đông chính của Câu lạc bộ bóng đá Arsenal, đã tiết lộ rằng ông chính là người đấu giá giấu tên mua tấm huy chương trong buổi đấu giá tuần trước tại New York, Mỹ.

Ông Usmanov nói: “Theo tôi, tình huống một nhà khoa học xuất sắc bị buộc phải bán tấm huy chương vinh danh thành tích của mình là không thể chấp nhận được”. Usmanov cũng chia sẻ rằng ông cảm thấy “đau buồn” khi nhà nghiên cứu này buộc phải bán huy chương Nobel của mình.

“James Watson là nhà sinh vật học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người và giải thưởng dành cho công trình nghiên cứu của ông về cấu trúc phân tử ADN phải do nhà khoa học sở hữu”, tỷ phú Usmanov khẳng định.
 
Watson, chủ nhân tấm huy chương Nobel Y học được đấu giá ngày 4/12 vừa qua

Watson, chủ nhân tấm huy chương Nobel Y học được đấu giá ngày 4/12 vừa qua

Tấm huy chương Nobel của nhà nghiên cứu James Watson (86 tuổi) đã được bán với mức giá kỷ lục khoảng 4,8 triệu USD trong phiên đấu giá ngày 4/12 vừa qua. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên được bán đi khi người nhận giải Nobel vẫn còn sống.

Năm 1962, James Watson đã cùng hai nhà nghiên cứu Francis Crick và Maurice Wilkins nhận 3 tấm huy chương Nobel cho công trình chung về cấu trúc xoắn kép của ADN.

Nhà nghiên cứu Watson cho biết ông sẽ dành một phần số tiền đấu giá để làm từ thiện và hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học.

Thoa Phạm
Theo BBC