1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Trump sụt giảm

(Dân trí) - Theo kết quả của cuộc khảo sát mới nhất do Đại học Quinnipiac công bố hôm 22/2, tỷ lệ tín nhiệm của người dân Mỹ dành cho Tổng thống Donald Trump chỉ đạt 38%, mức thấp nhất kể từ khi tỷ phú New York chính thức nhận nhiệm sở hồi cuối tháng 1.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Kết quả của cuộc khảo sát do Đại học Quinnipiac thực hiện và công bố cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của người dân Mỹ dành cho Tổng thống Trump sau 1 tháng nhận nhiệm sở là 38%, trong khi tỷ lệ bất tín nhiệm lên tới 55%. Đây là tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất của tân tổng thống Mỹ kể từ khi ông chính thức nhậm chức.

So với kết quả của cuộc khảo sát được công bố hôm 7/2, với tỷ lệ tín nhiệm và bất tín nhiệm tương ứng là 42% và 51%, có thể thấy số người ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ đã giảm đi trong khi số người không ủng hộ lại tăng lên.

Cuộc khảo sát của Quinnipiac cũng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong cách nhìn nhận của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa về Tổng thống Trump sau những gì mà tỷ phú New York đã thể hiện trong 30 ngày làm việc đầu tiên. Cụ thể, tỷ lệ những người bên đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump đạt mức rất cao, lên tới 83%, trong khi chỉ có 10% không ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ. Tuy nhiên, sự chênh lệnh này “đảo chiều” bên phía đảng Dân chủ, khi chỉ có 5% số người được hỏi nói rằng họ ủng hộ ông Trump, còn 91% phản đối ông chủ Nhà Trắng.

Xét về các tiêu chí cụ thể trong cuộc khảo sát của Quinnipiac, 55% số người được hỏi cho rằng Tổng thống Trump không trung thực, 55% nói ông không có kỹ năng lãnh đạo tốt, 53% khẳng định ông không quan tâm tới những người Mỹ “bình dân”, 63% đánh giá ông nhạy bén và 60% nhận định ông không chia sẻ các giá trị chung với họ.

Tuy nhiên, 64% những công dân Mỹ tham gia khảo sát cho rằng Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và 58% tin ông là một người thông minh. Ngoài ra, 36% người dân nhận định ông chủ Nhà Trắng đang nỗ lực để thống nhất nước Mỹ, trong khi có tới 58% cho rằng ông đang có nhiều động thái nhằm chia rẽ nước này.

Cuộc khảo sát được Quinnipiac tiến hành từ ngày 16-21/2, lấy ý kiến của hơn 1.300 người Mỹ trên toàn quốc. Theo Tim Malloy, trợ lý giám đốc của cuộc thăm dò trên, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang ngày càng có dấu hiệu đi xuống và nguyên nhân dẫn đến vấn đề này là do ông không được đánh giá cao về tính trung thực, sự đồng cảm, sự bình tĩnh và năng lực gắn kết mọi người.

Trước đó, kết quả của cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện trên 1.527 công dân Mỹ do Gallup thực hiện và công bố hôm 18/2 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho những gì mà Tổng thống Trump thể hiện trong tháng đầu tiên bước chân vào Nhà Trắng chỉ đạt 40% - mức thấp nhất trong lịch sử so với các đời tổng thống tiền nhiệm. Ngoài Gallup, cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Pew thực hiện gần đây cũng chỉ ra sự phân cực rõ rệt trong quan điểm của người Mỹ về Tổng thống Trump, trong đó ý kiến tiêu cực nhiều hơn so với tích cực.

Thành Đạt

Theo Business Insider