1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tuyên bố chung ASEM nhấn mạnh an ninh và tự do hàng hải

(Dân trí) - Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) lần thứ 11 đã chính thức bế mạc hôm 16/7 tại Mông Cổ với một tuyên bố chung, trong đó các nước tham dự cam kết thúc đẩy an ninh, an toàn và hợp tác trên biển, đồng thời đảm bảo tự do hàng hải và hàng không.

Lãnh đạo và trưởng đoàn đại diện của các nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 11 tại Mông Cổ (Ảnh: Reuters)
Lãnh đạo và trưởng đoàn đại diện của các nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 11 tại Mông Cổ (Ảnh: Reuters)

Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) lần thứ 11 diễn ra từ ngày 15-16/7 tại thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ. Tham dự hội nghị có đại diện 30 nước châu Âu, 21 nước châu Á và hai tổ chức là Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN. Trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị, một tuyên bố chung đã được các nước tham dự nhất trí đưa ra.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo các nước tái khẳng định cam kết thúc đẩy an toàn, an ninh và hợp tác trên biển, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không cũng như kiềm chế không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong việc giải quyết tranh chấp.

Cũng trong tuyên bố chung, các nước nhất trí rằng các tranh chấp nên được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 15/7 đã nêu vấn đề Biển Đông trong bài phát biểu của ông tại ngày làm việc đầu tiên của ASEM, bất chấp việc Trung Quốc phản đối đưa chủ đề này vào hội nghị. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng kêu gọi các bên tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền và thực thi phán quyết của tòa trọng tài quốc tế liên quan tới vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên biển thông qua các biện pháp hòa bình trong cuộc gặp bên lề ASEM với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thành Đạt

Theo Straitstimes