1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU hối thúc giải quyết hòa bình tranh chấp trên Biển Đông

(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/7 đã ra tuyên bố hối thúc Trung Quốc và Philippines giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông sau khi tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Manila và Bắc Kinh hồi đầu tuần.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Federica Mogherini (Ảnh: Euractiv)
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Federica Mogherini (Ảnh: Euractiv)

Tuyên bố của Liên minh châu Âu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa trọng tài theo Phụ lục VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 ra phán quyết về vụ kiện do Philippines khởi xướng kiện yêu sách “đường chín đoạn” phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, theo đó tòa cuối cùng đã bác bỏ yêu sách này của Bắc Kinh.

Theo NDTV, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Federica Mogherini, đã nêu trong tuyên bố chung của khối rằng các nước thành viên EU "nhận thức rõ" phán quyết của tòa trọng tài quốc tế liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông.

Cũng theo bà Mogherini, EU mong muốn các bên liên quan giải quyết tranh chấp tại Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình, làm rõ các tuyên bố của mình và thực hiện các tuyên bố đó theo cách tôn trọng và phù hợp với luật pháp quốc tế.

“EU kêu gọi các bên liên quan giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, cũng như các vấn đề sẽ nảy sinh trong tương lai thông qua đàm phán và các biện pháp hòa bình khác, đồng thời kiềm chế những hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng”, bà Mogherini nhấn mạnh. Nhà ngoại giao EU khẳng định các cơ chế giải quyết tranh chấp trong phạm vi Công ước Luật Biển góp phần vào việc duy trì và thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền.

Trung Quốc đến nay vẫn ngang nhiên không thừa nhận thẩm quyền xét xử của tòa trọng tài quốc tế và lớn tiếng tuyên bố phán quyết của tòa không có hiệu lực. Bắc Kinh ngang ngược nói rằng sẽ không thực thi bất kỳ phán quyết nào do tòa đưa ra. Trong khi đó, Philippines đang có xu hướng “dịu giọng” hơn sau phán quyết và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh về tranh chấp ở Biển Đông.

Thành Đạt

Tổng hợp