1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Pakistan thiệt mạng trong một vụ đánh bom

(Dân trí) - Một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ bom trúng ôtô của một sĩ quan cao cấp ngành quân y của Pakistan trong vụ tấn công tại thành phố Rawalpindi hôm 25/2, làm ông này và ít nhất 7 người khác thiệt mạng.

Trung tướng Mushtaq Ahmed Baig, trưởng quân đoàn quân y của Pakistan, đã thiệt mạng khi đang trên đường trở về nhà. Thủ phạm đánh bom, khoảng 15-17 tuổi, đã tiến lại chiếc ôtô của ông đang dừng trước đèn đỏ và cho nổ bom.

 

Phát ngôn viên Bộ nội vụ Pakistan Javed Iqbal Cheema cho hay, ông Baig cùng với cận vệ, tài xế và 5 dân thường trong đó có một phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2h55 chiều giờ địa phương. 25 người khác cũng bị thương trong vụ đánh bom liều chết này.

 

Trung tướng Baig là nhân vật cấp cao nhất trong quân đội bị ám sát tại Pakistan kể từ khi Tổng thống Pervez Musharraf sát cánh với Mỹ trong chiến dịch chống khủng bố sau các vụ tấn công 11/9/2001.

 

Trong những tháng gần đây, hàng loạt vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại Rawalpindi, thành phố nằm ở phía nam thủ đô Islamabad và là nơi trú đóng các cơ quan đầu não của quân đội Pakistan. Ngày 27/12 năm ngoái, một vụ đánh bom liều chết và nổ súng tại Rawalpindi đã cướp đi sinh mạng của lãnh đạo đối lập Benazir Bhutto.

 

Vụ tấn công mới nhất, xảy ra chỉ ít ngày sau khi phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 18/2, đã làm sống lại những lo ngại về các thế lực Hồi giáo cực đoan.

 

Trong một diễn biến khác, tại miền bắc Pakistan, các tay súng đã bắn phá và nã lựu đạn vào văn phòng một nhóm cứu trợ của Anh, làm 4 nhân viên địa phương thiệt mạng.

 

VTH
Theo AP