1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ: Tổng thống Putin sẽ không dừng lại ở Donbass

(Dân trí) - Tướng Philip M. Breedlove, chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu, ngày 26/6 cảnh báo: Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở Donbass khi vẫn muốn sử dụng sức ép từ cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine để tác động tới các chinh sách trong tương lai của Kiev.

Tổng thống Vladimir Putin. (Ảnh:

Tổng thống Vladimir Putin. (Ảnh: WashingtonPost)

Phát biểu trong cuộc họp báo của NATO tại Brussels,Tướng Breedlove cho rằng: “Ai cũng biết rằng Tổng thống Putin không muốn Kiev nghiêng về phương Tây và ông ta sẽ sử dụng các lực lượng cần thiết để ngăn chặn điều này”. 

Ngoài ra, Tướng Breedlove cũng cáo buộc sự can thiệp của Nga trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Ông cho rằng khu vực biên giới giữa miền Đông Ukraine và Nga “luôn được mở” để các đơn vị Nga sang huấn luyện cho lực lượng đòi độc lập. 
 
Trích thông báo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Tướng Breedlove cho biết có ít nhất 7.000 tay súng đã từ Nga sang miền Đông Ukraine kể từ khi cuộc xung đột xảy ra hồi năm ngoái. Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi về con số chính xác, vị tướng Mỹ nói con số nêu trên không quá chính xác nhưng nó cho thấy “có dòng chảy vũ khí và binh sĩ qua biên giới”. 

Tướng Breedlove tiết lộ thêm rằng Nga đã phát triển chuỗi hậu cần phức tạp cho các lực lượng đòi độc lập ở Ukraine, trong đó NATO theo dõi được ít nhất 30 đợt tiếp tế quy mô lớn kể từ khi xảy ra xung đột. 

Trong khi lực lượng Nga vẫn duy trì quân số đóng tại các căn cứ dọc biên giới với Ukraine, Tướng Breedlove cho hay NATO không nhận thấy sự thay đổi nào về số lượng quân đội Nga tại khu vực này. Ông khẳng định NATO luôn cố gắng theo dõi các hoạt động của quân đội Nga ở phía kia biên giới.  

Ngọc Anh 
Theo WashingtonPost