1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ: "Quà Giáng sinh" của Triều Tiên có thể là tên lửa tầm xa

(Dân trí) - Tướng Không quân Mỹ cho rằng “món quà Giáng sinh” mà Triều Tiên từng cảnh báo sẽ tặng cho Washington có thể là một vụ thử tên lửa tầm xa.

Tướng Mỹ: Quà Giáng sinh của Triều Tiên có thể là tên lửa tầm xa - 1

Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-12 năm 2017 (Ảnh: Reuters)

“Tôi dự tính một tên lửa đạn đạo tầm xa có thể sẽ là món quà (của Triều Tiên). Điều quan trọng chỉ là món quà đó đến vào đêm Giáng sinh, hay ngày Giáng sinh, hoặc nó có thể đến sau dịp năm mới”, Tướng Charles Brown, chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ, nói với The Hill ngày 17/12.

Theo ông Brown, có nhiều khả năng xảy ra với Triều Tiên. Tướng Không quân Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng có thể vẫn sẽ tiếp tục giữ cam kết không tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa, và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đưa ra thông báo nhưng cuối cùng vẫn không phóng.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae Song hôm 3/12 tuyên bố trách nhiệm với các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên hiện phụ thuộc vào Washington. Ông Ri cảnh báo cách Mỹ hành xử sẽ quyết định "món quà Giáng sinh" mà họ nhận được vào hạn chót cuối năm.

Tuyên bố trên của quan chức Triều Tiên làm dấy lên lo ngại về khả năng nước này có thể tiếp tục thử nghiệm các tên lửa tầm xa và hạt nhân vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Trước đó, Triều Tiên đã đặt ra hạn chót cuối năm để Mỹ đưa ra nhượng bộ trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã tiến hành hàng chục vụ thử tên lửa từ hồi tháng 5, song mới chỉ dừng lại ở các tên lửa tầm ngắn. Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn chưa vi phạm cam kết thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và hạt nhân kể từ sau hội nghị thượng đỉnh với Mỹ vào năm ngoái.

Tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ - Triều vẫn bị đình trệ kể từ sau thất bại của cuộc đàm phán ở Stockholm, Thụy Điển hồi tháng 10. Hai nước vẫn bất đồng quan điểm về việc xóa bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như những lợi ích mà Washington có thể trao cho Bình Nhưỡng như nới lỏng trừng phạt.

Thành Đạt

Theo Hill