1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ kêu gọi binh sĩ chuẩn bị cho "trận chiến lớn"

(Dân trí) - Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, Tướng Robert Neller, trong một bài phát biểu đã cảnh báo các quân nhân Mỹ đang đồn trú ở châu Âu luôn ở trong tình trạng sẵn sàng đối mặt với “trận chiến lớn” có thể xảy ra trong khu vực.

Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ Robert Neller. (Ảnh: Reuters)
Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ Robert Neller. (Ảnh: Reuters)

Trang Military.com trích bài phát biểu của Tướng Neller trước 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đang đồn trú tại Trondheim, Na Uy hôm 21/12 rằng họ cần chuẩn bị sẵn sàng cho “trận chiến lớn” có thể sắp xảy ra.

“Tôi hy vọng là mình sai nhưng một cuộc chiến đang sắp xảy ra. Các bạn đang tham gia vào một cuộc chiến ở đây, một cuộc chiến thông tin, một cuộc chiến chính trị bởi sự hiện diện của các bạn”, ông Neller phát biểu, nói thêm rằng các nhà hoạch định quân sự Mỹ dường như không lựa chọn Trung Đông mà đang tập trung vào Nga và khu vực Thái Bình Dương như các điểm nóng có thể bùng phát xung đột trong tương lai.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Nga can thiệp vào các vấn đề chính trị nội bộ trên toàn cầu. Sự chỉ trích hướng về phía Nga đã được ông Trump đưa vào chiến lược an ninh quốc gia mới được công bố. Mỹ cho rằng Nga đã làm suy yếu các lợi ích của Mỹ ở trong nước và nước ngoài bất chấp việc Mỹ mong muốn một mối quan hệ song phương nồng ấm hơn với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Hãy ghi nhớ lý do tại sao các bạn ở đây. Họ đang theo dõi động tĩnh của các bạn như chính các bạn đang theo dõi họ. Chúng ta có 300 lính thủy đánh bộ tại đây. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tăng quân số từ 300 lên 3.000 lính thủy đánh bộ chỉ sau 1 đêm”, ông Ronald Green, thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, cũng nói với các binh sĩ tại sự kiện này.

Tuy nhiên, phát biểu của ông Neller và ông Green không nêu rõ các ông ám chỉ đối tượng cụ thể nào hay khu vực nào.

Phát ngôn viên của ông Neller Eric Dent cho biết bình luận của ông Neller chỉ “nhằm truyền cảm hứng và tập trung vào hoạt động huấn luyện của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ”. Theo ông Dent, Tướng Neller cũng nói rằng không quốc gia nào trong 4 nước Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên muốn đi đến chiến tranh.

Các lính thủy đánh bộ Mỹ đã bắt đầu đồn trú tại Na Uy từ tháng 1/2017. Sự hiện diện của lực lượng này tại Nga Uy nhằm hỗ trợ các hoạt động của liên minh quân sự NATO cũng như tham gia hoạt động huấn luyện trong điều kiện thời tiết lạnh và địa hình đồi núi. Căng thằng giữa Nga và NATO bùng phát kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Đức Hoàng

Tổng hợp