1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine

Tướng Lục quân Mỹ định hình "chiến tranh tương lai" cùng các đồng minh

Thanh Thành

(Dân trí) - Một vị tướng cấp cao của Mỹ cho biết lục quân nước này mong muốn có các bệ phóng chung để có thể cùng các quốc gia đồng minh sử dụng nhắm bắn nhiều loại đạn dược khác nhau trong kho vũ khí.

Tướng Lục quân Mỹ định hình chiến tranh tương lai cùng các đồng minh - 1

Tên lửa PAC-3 MSE rời bệ phóng trong một cuộc thử nghiệm ở Mỹ (Ảnh: Lockheed Martin).

Tướng Christopher Donahue, Tổng tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi đồng thời là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Đồng minh (LANDCOM), đã trao đổi với các đối tác trong ngành về các hệ thống vũ khí và công nghệ mà lực lượng này đang tập trung vào.

Một trong số đó là về hỏa lực tầm xa và phòng không.

"Điều chúng tôi muốn phát triển là một bệ phóng chung. Nó vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng phòng thủ", ông phát biểu tại LANDEURO - hội nghị quốc tế chính của lực lượng mặt đất châu Âu - ở Đức.

Một hệ thống như vậy, theo giải thích của tướng Donahue, sẽ có một hệ thống điều khiển hỏa lực chung mà bất kỳ đồng minh hoặc đối tác nào của Mỹ cũng có thể sử dụng.

"Hiện tại, có nhiều quốc gia mà nếu họ mua một bệ phóng và một quốc gia khác mua bệ phóng đó, thì họ sẽ không thể tương tác với nhau do thiếu hệ điều hành chung", ông nói. "Chúng tôi muốn đó là một hệ thống có người lái tùy chọn", và "chúng tôi muốn có thể tiếp nhận đạn dược từ bất kỳ quốc gia nào và bắn qua bệ phóng đó".

Việc tập trung vào việc xây dựng một hệ thống có người lái tùy chọn phản ánh những nỗ lực rộng rãi hơn trên toàn quân đội Mỹ nhằm áp dụng các yếu tố không người lái để giảm thiểu rủi ro cho nhân sự.

Tương tự, tính mô-đun cũng rất được kỳ vọng trong các hệ thống quân sự mới hơn, đặc biệt là trong các hệ thống không người lái. Các hệ thống như vậy có thể được cấu hình lại với các phần cứng và phần mềm khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu nhiệm vụ, môi trường chiến đấu, biện pháp đối phó của kẻ thù và nhu cầu của từng binh sĩ hoặc nhân sự.

Tại LANDEURO, sự kiện quân sự hàng đầu châu Âu dành cho các chuyên gia, lãnh đạo ngành và quan chức để thảo luận về công nghệ, chiến lược và chính sách của quân đội, tướng Donahue cho biết năng lực tương tác là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các đồng minh và đối tác Mỹ và cần được các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng ưu tiên, xem xét.

Hiệu quả chi phí cũng được nhấn mạnh tại sự kiện này như một điều đáng chú ý.

"Theo nguyên tắc chung, bất kể bạn bắn vào mục tiêu nào, bất kể hệ thống vũ khí hay đạn dược nào mà bạn nhắm vào năng lực của đối thủ, thì nó phải rẻ hơn thứ bạn bắn hạ", ông nói.

Trong những tháng gần đây, ban lãnh đạo Lục quân Mỹ đã và đang thúc đẩy việc xem xét toàn diện cơ cấu lực lượng, vũ khí và các chương trình, cắt giảm những gì họ cho là không cần thiết để chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai.

Sáng kiến Chuyển đổi Lục quân bao gồm từ việc thay đổi đội hình xe cộ và trực thăng cho đến việc đầu tư mạnh vào máy bay không người lái mới.

Các hệ thống phòng không như những "người lính Patriot" đã bắn hạ tên lửa Iran đang trở thành "mũi nhọn mới", Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll cho biết.

Theo ước tính nếu tiến hành những nỗ lực trong chỉ thị này sẽ tiêu tốn khoảng 36 tỷ USD trong 5 năm tới và là một trong những đợt cải tổ lớn nhất của Lục quân kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tấn công tầm xa là một ưu tiên trong sáng kiến này. Trong một bản ghi nhớ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hồi đầu năm nay, Lục quân được chỉ đạo triển khai tên lửa tầm xa có thể tấn công các mục tiêu di động trên bộ và trên biển vào năm 2027.

Một số hệ thống hiện có trong kho vũ khí có thể đáp ứng được yêu cầu này, bao gồm: Tên lửa tấn công chính xác đất đối đất, hệ thống Typhon tầm trung và tên lửa siêu thanh tầm xa.

Lục quân đã quan tâm nhiều hơn đến hỏa lực tầm xa, phòng không và những tiến bộ trong năng lực tấn công và phòng thủ, song những nỗ lực mới xuất phát từ các cuộc xung đột gần đây, bao gồm chiến tranh ở Ukraine và những diễn biến như các cuộc giao tranh phòng thủ tên lửa Patriot với các mối đe dọa từ Iran.

Điều này đã được Bộ trưởng Driscoll nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông Driscoll cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp là "một trong những năng lực được yêu cầu và triển khai nhiều nhất mà chúng tôi, với tư cách là một Lục quân, phải có", đồng thời giải thích rằng sẽ ưu tiên biên chế thêm "các tiểu đoàn Patriot".

Theo Business Insider