1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Ukraine bị sa thải vì bí mật đàm phán về lệnh ngừng bắn với Nga?

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nguồn tin cho biết tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny có thể bị sa thải vì tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật với các quan chức phương Tây nhằm theo đuổi lệnh ngừng bắn với Nga.

Tư lệnh Ukraine bị sa thải vì bí mật đàm phán về lệnh ngừng bắn với Nga? - 1

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky (phải) và Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Ngày 29/1, nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko dẫn các nguồn tin cho biết tướng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, đã được lệnh từ chức.

Theo nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn sa thải tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny vì ông bị cáo buộc tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật với các quan chức phương Tây về việc theo đuổi lệnh ngừng bắn với Nga.

"Một số người Mỹ tin rằng ông Zelensky muốn sa thải vị tướng chỉ huy của mình vì ông biết rằng ông Zaluzhny vẫn tiếp tục tham gia - dù trực tiếp hay thông qua các trợ lý - các cuộc đàm phán bí mật với các quan chức Mỹ và phương Tây khác kể từ mùa thu năm ngoái nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga", Hersh cho biết.

New York Times dẫn các nguồn tin cho biết chính phủ Ukraine đã hoãn việc sa thải ông Zaluzhny do rò rỉ thông tin về khả năng ông từ chức.

Theo các nguồn tin, chính phủ Ukraine đã lên kế hoạch sa thải ông Zaluzhny, nhưng vào tối 29/1, khi thông tin bị rò rỉ, họ đã quyết định tạm dừng. Nguồn tin nói rằng, chính phủ Ukraine đang trì hoãn quá trình này.

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Zelensky buộc phải đảo ngược quyết định của mình khi các đối tác quốc tế, bao gồm cả Mỹ và Vương quốc Anh, bày tỏ lo ngại về hành động của nhà lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Zelensky được cho là đã gặp tướng Zaluzhny để thông báo về quyết định cách chức. Ông Zelensky được cho là đề nghị tướng Zaluzhny giữ chức thư ký hội đồng an ninh quốc gia, nhưng ông Zaluzhny đã từ chối.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Kyrylo Budanov và chỉ huy lực lượng lục quân Ukraine, Oleksandr Syrsky, được đề cử cho chức tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, nguồn tin cho biết thêm.

Ông Zaluzhny, 50 tuổi, được ông Zelensky bổ nhiệm vào vị trí tư lệnh quân đội Ukraine vào tháng 7/2021. Ông đã giám sát các hoạt động của quân đội Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ tháng 2/2022.

Ông được ghi công là người đã chỉ đạo thành công một số chiến dịch của Ukraine, như công tác bảo vệ Kiev trong những ngày đầu chiến sự và các cuộc phản công thành công tại tỉnh Kharkov ở phía đông và Kherson ở phía nam vào mùa thu năm 2022. Dù vậy, cuộc phản công của Ukraine vào nửa cuối năm 2023 không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Mối quan hệ giữa tư lệnh quân đội và tổng thống Ukraine dường như xuất hiện rạn nứt sau khi ông Zaluzhny hồi tháng 11/2023 nhận xét rằng cuộc xung đột Ukraine có thể đã đi đến bế tắc. Ông Zelensky tỏ ra bất đồng với đánh giá của vị tướng hàng đầu.

Vào tháng 11/2023, phụ tá thân cận của tướng Zaluzhny là ông Gennady Chastykov đã thiệt mạng khi đang tổ chức sinh nhật lần thứ 39 sau khi mở hộp quà sinh nhật có chứa lựu đạn. Vào tháng 12/2023, lực lượng chức năng phát hiện các thiết bị nghe lén không hoạt động trong văn phòng của ông Zaluzhny.

Theo Sputnik