1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Mỹ cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang ở Biển Đông

(Dân trí) - Các nước trong khu vực có thể rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang trên Biển Đông khi các bên tăng cường sử dụng lực lượng quân sự để giải quyết tranh chấp thay vì luật pháp quốc tế, tư lệnh Hải quân Mỹ cảnh báo.

Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông. (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trong một bài phát biểu hôm qua 14/12 tại Hawaii, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, ông Scott Swift, đã hối thúc các nước như Trung Quốc tìm kiếm trọng tài giải quyết các tranh chấp hàng hải. “Tôi lo ngại rằng sau nhiều thập kỷ hòa bình và thịnh vượng, chúng ta có thể luật của kẻ mạnh trở lại khu vực”, ông Swift nói.

Dùng sức mạnh quân sự để đưa ra các tuyên bố chủ quyền, các nước như Trung Quốc đang có nguy cơ làm dấy lên một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, ông Swift cảnh báo. Ông cũng nhấn mạnh: “Các bên tuyên bố cũng như không có tuyên bố chủ quyền đều đang dành một lượng lớn tài sản để phát triển các lực lượng hải quân nhiều hơn nhu cầu cần có để phòng vệ”.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý với hầu hết Biển Đông. Trung Quốc cũng đang xây dựng 7 đảo nhân tạo tại các đảo đá ở Trường Sa, trong đó có một sân bay trải dài 3km tại một trong những đảo này.

“Thậm chí bây giờ, các tàu và trực thăng hoạt động gần những khu vực này theo luật pháp quốc tế vẫn bị cảnh báo là đe dọa đến các hoạt động thương mại và theo thường lệ”, ông Swift nói.

Để phản đối hoạt động xây dựng phi pháp này của Trung Quốc, Philippines đã đưa vụ việc ra Tòa án trọng tài quốc tế (PCA) ở The Hague. Theo ông Swift, vụ việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế có thể trở thành cơ hội mới nhất để thể hiện quyền tiếp cận hợp pháp cho tất cả các quốc gia với sự thịnh vượng của khu vực.

Bắc Kinh đến nay tiếp tục phản đối thẩm quyền của PCA và không tham dự các phiên điều trần trước đây của PCA. Tuy nhiên, PCA khẳng định: "Việc Trung Quốc không tham gia quá trình tố tụng không ảnh hưởng đến quyền xét xử của tòa. Quyết định đơn phương khởi kiện của Philippines không vi phạm thủ tục giải quyết tranh chấp theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)". Cả Philippines và Trung Quốc đều đã ký UNCLOS.

Minh Phương

Tổng hợp