1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh hải quân Ukraine bị bắt giữ tại Crimea

(Dân trí) - Các lực lượng thân Nga tại bán đảo Crimea ngày 19/3 đã bắt giữ Tư lệnh hải quân Ukraine Serhiy Hayduk sau khi giành quyền kiểm soát trụ sở hải quân Ukraine tại thành phố cảng Sevastopol.

Không rõ hiện Tư lệnh hải quân Ukraine Serhiy Hayduk đang ở đâu.

Không rõ hiện Tư lệnh hải quân Ukraine Serhiy Hayduk đang ở đâu.

Kiev cho hay ông Hayduk đã bị bắt giữ ngay sau khi khoảng 200 nhà hoạt động thân Nga, một số họ mang vũ khí, xông vào trụ sở hải quân Ukraine ở Sevastopol, thành phố cảng nơi có Hạm đội Biển Đen của Nga.

Một đại diện của lực lượng thân Nga, Igor Yeskin, xác nhận rằng người đứng đầu hải quân Ukraine đã bị bắt. "Ông ấy đã bị chặn lại và không có nơi nào để đi. Ông ấy đã bị giải đi", Yeskin nói.

Một số nguồn tin cho biết ông Hayduk đã bị Cơ quan an ninh liên bang Nga đưa đi nhưng phía Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

Trang web Lenta.ru của Nga, trích dẫn thông tin từ hãng thông tấn Kriminform tại Crimea, cho biết ông Hayduk bị bắt vì đã ra lệnh "sử dụng vũ khí chống lại các dân thường".

Quân đội Ukraine chưa xác nhận rằng ông Hayduk có đưa ra một chỉ thị như vậy hay không.

Tổng thống lâm thời Ukraine Olexander Turchynov đã kêu gọi trả tự do cho ông Hayduk. Ông Turchynov đã đặt ra hạn chót cho việc thả chỉ huy hải quân là 21 giờ tối ngày 19/3 giờ địa phương nhưng thời hạn này đã trôi qua mà ông Hayduk vẫn chưa được phóng thích.

Ngay sau đó, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kêu gọi giới chức Crimea thả ông Hayduk.

Một tuyên bố của Bộ quốc phòng Ukraine cho biết ông Hayduk đã được lệnh thực hiện các mệnh lệnh phù hợp với các quy định của quân đội Ukraine.

Tổng thống lâm thời Turchynov trước đó cảnh báo rằng nếu ông Hayduk và "tất các con tin khác - kể cả dân sự và quân sự - không được thả, giới thức sẽ tiến hành biện pháp đáp trả thích hợp".

Không rõ ông Turchynov định ám chỉ điều gì, nhưng biện pháp trả đũa có thể bao gồm việc cắt nguồn cung cấp điện và nước cho Crimea.
 
Bộ trưởng quốc phòng và Phó thủ tướng thứ nhất Ukraine bị chặn vào Crimea
 
Lực lượng thân Nga đã chiếm trụ sở hải quân Ukraine tại Crimea ngày 19/3.
Lực lượng thân Nga đã chiếm trụ sở hải quân Ukraine tại Crimea ngày 19/3.

Đám đông thân Nga hôm qua đã phá cổng trụ sở hải quân Ukraine tại Sevastopol và xông vào bên trong. Các binh sĩ Ukraine tại căn cứ không kháng cự và cũng không có phát súng nào bị bắn đi, mặc dù Bộ quốc phòng Ukraine cho phép các binh sĩ tại Crimea sử dụng vũ lực để phòng vệ, sau khi một binh sĩ thiệt mạng trong một vụ bạo lực ở Simferopol hôm 18/3.

Trong cuộc đột chiếm hôm qua, các nhà hoạt động thân Nga đã lục soát các văn phòng, gỡ bỏ các biểu tượng của Ukraine và thay thế cờ Ukraine bằng lá cờ 3 màu của Nga.

Cũng trong ngày 19/3, một căn cứ hải quân khác của Ukraine tại Novo-Ozyorne ở phía tây Crimea cũng bị chiếm sau khi một chiếc xe tải được sử dụng để húc đổ các cổng bên ngoài của căn cứ. Khoảng 50 binh sĩ Ukraine được nhìn thấy rời khỏi đây.

Các nguồn tin cho biết Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Ihor Tenyukh và Phó thủ tướng thứ nhất Vitaly Yarema hôm qua đã cố gắng vào Crimea nhằm làm dịu bớt căng thẳng nhưng họ bị chặn vào bán đảo.

An Bình
Tổng hợp