1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông thế giới chú ý tới các hợp đồng "khủng" trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp

(Dân trí) - Các hãng thông tấn lớn trên thế giới đã đồng loạt đăng tải thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande, trong đó đặc biệt chú ý tới mối quan hệ kinh tế giữa hai nước và các hợp đồng mua 40 máy bay Airbus trị giá 6,5 tỷ USD được ký kết ngày 6/9.


Tổng thống Pháp Francois Hollande và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ đón chính thức ở Phủ chủ tịch sáng ngày 6/9 (Ảnh: Mạnh Thắng)

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ đón chính thức ở Phủ chủ tịch sáng ngày 6/9 (Ảnh: Mạnh Thắng)

Các hợp đồng “khủng”

Hãng tin AFP đưa tin, Tổng thống Pháp Hollande đã tới thăm Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á.

AFP cũng chú ý tới thông tin các hãng hàng không Việt Nam ký kết mua 40 máy bay trị giá 6,5 tỷ USD từ tập đoàn Airbus của Pháp. Hãng tin Pháp bình luận rằng thỏa thuận này là động thái mới nhất của các hãng hàng không Việt Nam nhằm tăng cường các đội tàu bay và đáp ứng nhu cầu vận chuyển bằng đường hàng không nội địa cũng như quốc tế ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Tổng thống Hollande, tổng thống Pháp thứ 3 tới thăm Việt Nam, cho rằng “các thỏa thuận rất quan trọng” đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt - Pháp.

“Chúng tôi đã thống nhất hối thúc hai nước thiết lập các mối quan hệ kinh tế trên cơ sở chuyển giao công nghệ”, ông Hollande nói sau khi Airbus ký kết 3 thỏa thuận riêng rẽ.

AFP dẫn lời Sean Lee, phát ngôn viên của hãng Airbus tại khu vực châu Á, rằng hãng hàng không VietJet mua 20 máy bay, trong khi Vietnam Airlines và Jetstar Pacific mỗi hãng mua 10 máy bay trong các thỏa thuận trị giá tổng cộng 6,5 tỷ USD.

Hãng tin Pháp cho biết thêm Tổng thống Hollande tới thăm Việt Nam cùng khoảng 40 lãnh đạo doanh nghiệp Pháp. Sau các cuộc gặp cấp cao tại Hà Nội, ông Hollande sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ có cuộc gặp với với các doanh nhân Pháp.

Hãng tin AP của Mỹ ngày 6/9 đưa tin, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã ký hợp đồng mua bổ sung 10 máy bay A350 trị giá 3,1 tỷ USD, trong khi Jetstar Pacific sẽ mua 10 máy bay A320 trị giá 980 triệu USD. Ngoài ra, Airbus cũng ký hợp đồng với Viet Jet để mua 20 máy bay A321 trị giá 2,4 tỷ USD.

Vietnam Airlines hiện đang vận hành 4 máy bay A350. AP dẫn một tuyên bố của Airbus cho biết hôm nay rằng Vietnam Airlines có kế hoạch sử dụng 10 máy bay A350 mới cho các chuyến bay thẳng tới bờ tây nước Mỹ.

Hãng tin Deutsche Welle của Đức ngày 6/9 đăng tải thông tin về chuyến thăm của Tổng thống Hollande, trong đó nhấn mạnh tới các thỏa thuận mua 40 máy bay Airbus vào hôm nay.

Deutsche Welle cũng lưu ý rằng đây không phải lần đầu tiên Airbus giành một hợp đồng lớn với các hãng hàng không Việt Nam. Vào năm 2014, hãng chế tạo máy bay châu Âu đã ký thỏa thuận cung cấp 63 chiếc A320 với giá 6,4 tỷ USD.

Trang tin kinh tế hàng đầu của Ấn Độ Business Standard nhấn mạnh Pháp là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong khối châu Âu, với thương mại 2 chiều đạt 4,2 tỷ USD vào năm 2015. Pháp cũng là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 3 tại Việt Nam.

Tự do hàng hải


Reuters đăng tải hình ảnh Tổng thống Pháp Hollande bắt tay các sinh viên Việt Nam sau khi có bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 6/9

Reuters đăng tải hình ảnh Tổng thống Pháp Hollande bắt tay các sinh viên Việt Nam sau khi có bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 6/9

Ngoài vấn đề kinh tế, báo chí thế giới cũng lưu ý tới chủ đề tự do hàng hải được lãnh đạo hai nước thảo luận trong các cuộc gặp cấp cao hôm nay.

AFP dẫn lời Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói rằng hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về tự do hàng hải, trong bối căng thẳng gia tăng ở Biển Đông do các tranh chấp lãnh thổ.

“Tôi và Tổng thống đã cam kết tôn trọng luật pháp trên các vùng biển và đại dương, tái khẳng định cam kết duy trì tự do hàng hải và hàng không. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ luật pháp quốc tế”, Chủ tịch Trần Đại Quang nói.

Các hãng truyền thông và các tờ báo lớn của Pháp, như Le Figaro, Le Monde, Le Point, Les Echos, cùng các trang tin tiếng Pháp có số lượng bạn đọc đông đảo như Le Huffington Post cũng có các bài viết về chuyến thăm.

Nhà lãnh đạo Pháp Francois Hollande đang có chuyến thăm Việt Nam từ 5-7/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Pháp sau 12 năm kể từ chuyến thăm của Tổng thống Jacques Chirac vào năm 2004.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hollande diễn ra sau khi hai nước ký tuyên bố về Quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013 nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng, kinh tế giáo dục và văn hóa. Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới cho mối quan hệ lâu đời và tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp.

An Bình

Tổng hợp