1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xuất khẩu gần 4 tỷ khẩu trang trong đại dịch Covid-19

(Dân trí) - Trung Quốc thông báo đã bán gần 4 tỷ khẩu trang cho các quốc gia khác từ hồi tháng 3 khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu.

 
Trung Quốc xuất khẩu gần 4 tỷ khẩu trang trong đại dịch Covid-19 - 1

Công nhân sản xuất khẩu trang bên trong một nhà máy tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù số ca nhiễm bệnh đang giảm dần, song Trung Quốc vẫn khuyến khích các nhà máy đẩy mạnh việc sản xuất vật tư y tế khi đại dịch Covid-19 khiến hơn 60.000 người trên toàn thế giới thiệt mạng, và nhiều quốc gia vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ.

Jin Hai, một quan chức hải quan Trung Quốc, cho biết kể từ ngày 1/3, nước này đã xuất khẩu 3,86 tỷ khẩu trang, 37,5 triệu bộ đồ bảo hộ, 16.000 máy thở, 2,84 triệu bộ xét nghiệm Covid-19, và nhận được đơn hàng từ hơn 50 quốc gia.

Bà Jin nói rằng giá trị xuất khẩu vật tư y tế của Trung Quốc khoảng 10,2 tỷ Nhân dân tệ (1,43 tỷ USD).

Tuy nhiên, nhiều quốc gia, gồm Hà Lan, Philippines, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha, đều phàn nàn về các sản phẩm y tế bị lỗi hoặc không đạt tiêu chuẩn có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tuần trước, chính phủ Hà Lan đã thu hồi 600.000 khẩu trang không đạt tiêu chuẩn trong lô hàng 1,3 triệu khẩu trang N-95 từ Trung Quốc. Các bệnh viện tại Hà Lan được yêu cầu trả lại khẩu trang nhập từ Trung Quốc vì chúng không đeo vừa với khuôn mặt và không thể ngăn lây lan virus corona thông qua tiếp xúc trực tiếp. Nếu được sản xuất và sử dụng đúng cách, khẩu trang N-95 có thể ngăn được 95% hạt bắn chứa virus trong không khí.

“Khi chúng được chuyển tới bệnh viện của chúng tôi, tôi ngay lập tức từ chối nhận số khẩu trang này. Nếu khẩu trang không khít, virus có thể dễ dàng đi qua. Chúng tôi không thể sử dụng chúng”, một nhân viên tại bệnh viện ở Hà Lan cho biết.

Đáp lại, Bắc Kinh khẳng định nhà sản xuất đã “nói rõ rằng” số khẩu trang này không phải khẩu trang y tế.

“Khẩu trang có nhiều loại khác nhau với các cấp độ bảo vệ khác nhau, có thể được sử dụng hàng ngày hoặc phục vụ mục đích y tế. Hãy kiểm tra kỹ các chỉ dẫn để đảm bảo rằng bạn đã đặt hàng, thanh toán và phân phối đúng khẩu trang. Đừng sử dụng khẩu trang bình thường cho mục đích y tế”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm 2/4.

Tây Ban Nha tuần trước cũng từ chối nhận hàng nghìn bộ xét nghiệm nhanh của một công ty Trung Quốc chưa được cấp phép, sau khi phát hiện lô hàng này không đáng tin cậy.

Giới chức Trung Quốc ngày 5/4 đã phản bác thông tin trên truyền thông cho rằng vật tư y tế của nước này bị lỗi. Bắc Kinh khẳng định những lô hàng bị lỗi “không phản ánh toàn bộ thực tế”.

“Thực tế, có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến vấn đề này, chẳng hạn Trung Quốc có những tiêu chuẩn và thói quen sử dụng khác so với các nước. Thậm chí sử dụng sai cách cũng có thể dẫn tới những nghi ngờ về chất lượng”, ông Jiang Fan, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng nhiều lần lên tiếng kêu gọi truyền thông phương Tây không “chính trị hóa” hoặc “thổi phồng” vấn đề liên quan tới vật tư y tế của Bắc Kinh.

Hồi đầu tuần, Trung Quốc đã siết chặt các quy định về việc xuất khẩu thiết bị y tế chống dịch Covid-19, yêu cầu các sản phẩm phải đáp ứng cả tiêu chuẩn cấp phép trong nước và tiêu chuẩn của các nước nhập hàng từ Trung Quốc.

Ngoài khẩu trang, Zhang Qi, một quan chức tại Cục Vật tư Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết nước này cũng đang tăng cường năng lực sản xuất các bộ xét nghiệm Covid-19 lên hơn 4 triệu bộ/ngày.

Thành Đạt

Theo AFP