1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xử tù chung thân cựu Bí thư Liêu Ninh vì tham nhũng

(Dân trí) - Tòa án Trung Quốc ngày 4/8 tuyên án cựu Bí thư tỉnh Liêu Ninh Vương Mân vì tội danh tham nhũng số tiền lên tới 22 triệu USD.


Ông Vương Mân trước vành móng ngựa (Ảnh: 163.com)

Ông Vương Mân trước vành móng ngựa (Ảnh: 163.com)

People’s Daily đưa tin, tòa án trung tâm thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 4/8 đã tuyên án cựu Bí thư tỉnh Liêu Ninh, Vương Mân tù chung thân với tội danh nhận hối lộ, tham nhũng và lơ là trách nhiệm. Ngoài ra, ông Vương còn bị tịch thu toàn bộ tài sản.

Ông Vương bị buộc tội nhận hối lộ hơn 146 triệu Nhân dân tệ, tương đương 22 triệu USD và lạm dụng quyền lực khi là quan chức cao cấp tại thành phố Cát Lâm và Liêu Ninh trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2016.

Thêm vào đó, ông Vương còn mắc tội sơ suất trong việc ngăn chặn nạn mua phiếu bầu trong Hội đồng nhân dân Liêu Ninh. Hơn một nửa số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh này năm ngoái đã bị bãi miễn do gian lận bầu cử.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch triệt phá tham nhũng. Tính riêng trong năm 2016, giới chức Trung Quốc đã mở cuộc điều tra nhằm vào 48 quan chức cấp tỉnh trở lên. Tháng 6 vừa qua, cựu Cục trưởng Cục Thống kê Trung Quốc Vương Bảo An đã bị kết án tù chung thân cho tội danh nhận hối lộ số tiền tương đương hơn 22 triệu USD trong hơn 20 năm.

Đức Hoàng

Theo NY Daily