1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

210.000 quan chức Trung Quốc tham nhũng "sa lưới" trong 6 tháng đầu năm

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 20/7 cho biết có tới 210.000 quan chức nước này đã bị xử phạt vì hành vi tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2017, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao.

Hình ảnh các quan chức tham nhũng của Trung Quốc được chiếu trên màn hình lớn đặt tại Bảo tàng Tòa án ở Bắc Kinh (Ảnh: Sputnik)
Hình ảnh các quan chức tham nhũng của Trung Quốc được chiếu trên màn hình lớn đặt tại Bảo tàng Tòa án ở Bắc Kinh (Ảnh: Sputnik)

“Trong nửa đầu năm 2017, các cơ quan phòng chống tham nhũng ở tất cả các cấp đã nhận được tổng cộng khoảng 1,31 triệu báo cáo và mở 260.000 cuộc điều tra về các cáo buộc vi phạm kỷ luật. 210.000 người đã bị xử phạt vì vi phạm quy định của đảng”, Sputnik dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 20/7 cho biết.

Trong số 210.000 quan chức bị xử phạt có 38 quan chức cấp cao thuộc chính quyền cấp tỉnh hoặc cấp bộ, và khoảng 1.000 đối tượng giữ chức vụ quản lý làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Năm ngoái, Trung Quốc đã xử phạt gần 300.000 quan chức vi phạm kỷ luật. Đây là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động từ khi ông lên nắm quyền điều hành đất nước cách đây 5 năm.

Ngoài các chiến dịch bài trừ tham nhũng trong nước, chính phủ Trung Quốc cũng đẩy mạnh việc truy lùng các nghi phạm tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài. Bắc Kinh đã đề nghị hợp tác với các chính phủ nước ngoài để dẫn độ các nghi phạm này về nước.

Thành Đạt

Theo Sputnik