1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc viện trợ hơn 100 triệu USD cho quân đội Campuchia

(Dân trí) - Trung Quốc tuần này đã cam kết viện trợ hơn 100 triệu USD cho quân đội Campuchia trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới Campuchia.


Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa. (Ảnh: Khmer News)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa. (Ảnh: Khmer News)

Mạng tin Khmer News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Chhum Sucheat cho biết, tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa (Wei Fenghe) đưa ra hôm 16/6 trong chuyến thăm Campuchia.

"Hai bên cam kết xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực quân đội. Trung Quốc đã đưa ra một cam kết hữu nghị nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Campuchia", Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Chhum Sucheat chia sẻ trên Facebook. Bộ trưởng Chhum Sucheat cho biết thêm, quân đội Trung Quốc và Campuchia sẽ tiếp tục triển khai cuộc tập trận chung "Rồng Vàng" (Dragon Gold) vào năm tới.

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm nay cũng xác nhận, Trung Quốc cam kết viện trợ hơn 100 triệu USD cho quân đội nước này nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa bắt đầu chuyến thăm Campuchia hôm 16/6 và dự kiến kết thúc chuyến thăm vào ngày mai 20/6.

Trung Quốc là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Campuchia. Kể từ năm 2016, Campuchia đã hai lần tập trận chung với Trung Quốc, trong khi đó hoãn vô thời hạn các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.

Minh Phương

Theo Khmer News