1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc vạch kế hoạch 5 năm để trở thành "cường quốc lớn mạnh hơn"

An Bình

(Dân trí) - Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay kết thúc cuộc họp kín quan trọng bàn về chính sách phát triển, trong đó vạch ra kế hoạch để trở thành “nước xã hội chủ nghĩa hiện đại lớn mạnh” trong vòng 15 năm tới.

Trung Quốc vạch kế hoạch 5 năm để trở thành cường quốc lớn mạnh hơn - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Bưu điện Hoa nam Buổi sáng ngày 29/10 đưa tin, hội nghị lần thứ năm của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 hôm nay kết thúc sau 4 ngày họp kín tại Bắc Kinh, với quyết định tập trung vào đổi mới công nghệ là động lực chính cho sự tăng trưởng.

Hội nghị cũng thảo luận các kế hoạch để đưa Trung Quốc trở thành một “nước xã hội chủ nghĩa hiện đại lớn mạnh” trong vòng 15 năm tới.

Đây cuộc họp quan trọng nhất trong năm của đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi các cuộc thảo luận tập trung vào việc làm thế nào để Trung Quốc giữ vững lộ trình phát triển giữa lúc thế giới đang có nhiều biến động.

Một thông cáo phác thảo các quyết định của cuộc họp, trong đó vạch ra các kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội trung và dài hạn của Trung Quốc,  đã được công bố.

Hơn 300 ủy viên chính thức và dự khuyết của Ủy ban Trung ương đã họp kín từ ngày 26/10 đến 29/10 để thảo luận về kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 14, trong đó xác định các ưu tiên chính sách để nhằm tiếp tục phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, mối quan hệ căng thẳng với phương Tây và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp.

Các đại biểu cũng thảo luận kế hoạch chi tiết nhằm đạt được tầm nhìn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc đưa Trung Quốc thành một “nước xã hội chủ nghĩa hiện đại lớn mạnh” vào năm 2035. Thuật ngữ này còn khá mơ hồ và trong những ngày tới đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đưa ra một kế hoạch cụ thể hơn cho các mục tiêu quốc gia trong 15 năm tới.

Đổi mới công nghệ là chìa khóa

Thông cáo đưa ra hôm nay nhấn mạnh rằng đổi mới công nghệ là chìa khóa để đạt được mục tiêu đó và nói rằng Trung Quốc dự kiến sẽ chứng kiến sự lớn mạnh về năng lực kinh tế, công nghệ và kỳ vọng sẽ có những đột phá lớn trong các công nghệ cốt lõi.

Kế hoạch 15 năm sẽ là kế hoạch đầu tiên như vậy của Trung Quốc và nhằm đạt được mục tiêu thiên niên kỷ thứ 2 do ông Tập Cận Bình vạch ra để đưa Trung Quốc trở thành một “đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn hóa tiên tiến và hài hòa” vào năm 2049. Truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó nói rằng mục tiêu đầu tiên - trở thành một xã hội thịnh vượng vừa phải trong mọi khía cạnh vào năm 2021 - đã đạt được và Trung Quốc sẵn sàng thực hiện hành trình tiếp theo để lớn mạnh hơn.

Tự lực cánh sinh là một chủ đề của kế hoạch 5 năm, khi Trung Quốc đối phó với các mối đe dọa tách rời và suy giảm toàn cầu hóa bằng cách tập trung vào nền kinh tế trong nước. Chiến lược này, được gọi là tuần hoàn kép, cho phép Trung Quốc vẫn cởi mở với thương mại và đầu tư nước ngoài, trong khi tập trung xây dựng một hệ sinh thái kinh tế nội địa bớt bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt và bất ổn bên ngoài.

Thông cáo cho biết, kế hoạch 5 năm lần thứ 14 nêu bật sự phát triển chất lượng cao và việc mở rộng các thị trường nội địa, cũng như căng khả năng sáng tạo và hội nhập tốt hơn đối với sự phát triển khu vực.

Thông cáo chỉ một lần đề cập tới Hong Kong và Đài Loan, rằng đảng Cộng sản Trung Quốc có kế hoạch duy trì sự ổn định lâu dài và thịnh vượng với Hong Kong và Macao, và thúc đẩy sự thống nhất hòa bình với Đài Loan.

Hội nghị lần thứ 5 thường diễn ra giữa nhiệm kỳ 5 năm của Ủy ban Trung ương, trong đó kế hoạch 5 năm sau đó được xem là một bản kế hoạch kinh tế tổng thể.

Vào các năm trước đó, hội nghị lần thứ 5 cũng là dịp để công bố các thay đổi nhân sự quan trọng. Ví dụ, ông Tập Cận Bình đã được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung Quốc tại hội nghị lần thứ 5 vào năm 2010.