1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tuyên án cựu Bí thư thủ phủ Tân Cương 12 năm tù

(Dân trí) - Một tòa án tại Bắc Kinh ngày 20/1 đã tuyên phạt cựu bí thư đảng ủy của thủ phủ khu tự trị Tân Cương, 12 năm tù vì nhận hội lộ hàng triệu USD, chỉ một ngày sau khi cựu phó thị trưởng Thượng Hải bị khai trừ đảng cũng vì tham nhũng.

Yang Gang đã nhận bản án 12 năm tù vì tham nhũng. (Ảnh: SCMP)
Yang Gang đã nhận bản án 12 năm tù vì tham nhũng. (Ảnh: SCMP)

Ông Yang Gang, từng giữ chức bí thư Urumqi giai đoạn 1999 - 2006, bị khởi tố về tội danh nhận hối lộ hồi năm ngoái. Tòa án tại Bắc Kinh trong một thông cáo khẳng định, Yang đã lạm dụng quyền hạn khi làm việc tại Tân Cương, bằng cách “hỗ trợ” cho những người khác thăng tiến và giành được các hợp đồng.

Tòa cũng khẳng định vị quan tham này còn nhận hối lộ 13,79 triệu nhân dân tệ (2,1 triệu USD) thông qua vợ và con trai. Yang thừa nhận tội danh và hợp tác với quá trình điều tra, và do đó được hưởng khoan hồng.

Bản án 12 năm tù của Yang được tuyên chỉ 2 ngày sau khi Viện kiểm sát Tối cao Trung Quốc hôm 18/1 tuyên bố điều tra cựu phó bí thư Bắc Kinh Lu Xiwen vì nghi ngờ nhận hối lộ, trong diễn biến mới nhất cho thấy chiến dịch “đả hổ” được Chủ tịch Tập Cận Bình phát động vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo thông cáo của cơ quan công tố, ông Lu, người cũng từng là hiệu trưởng trường đảng Bắc Kinh, đang bị áp dụng “các biện pháp cưỡng chế”, một thuật ngữ ám chỉ việc bị bắt giam. Tháng 11 vừa qua, Lu bị cách chức do “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật”.

Ai Baojun – một “hổ lớn” tại Thượng Hải đã bị khai trừ đảng. Ảnh: SCMP
Ai Baojun – một “hổ lớn” tại Thượng Hải đã bị khai trừ đảng. Ảnh: SCMP

Cũng trong tháng 11, cựu phó thị trưởng Thượng Hải Ai Baojun đã bị bắt vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc ngày 19/1 khẳng định, ông Ai đã chính thức bị khai trừ đảng sau khi quyết định kỷ luật được trung ương đảng Trung Quốc chấp thuận.

Mọi tài sản phi pháp Ai có được đều bị tịch thu và vụ việc đã được chuyển cho cơ quan tư pháp xét xử, Tân Hoa Xã đưa tin.

Điều tra cho thấy Ai vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị của đảng, lừa dối tổ chức và chống đối quá trình điều tra. Vị cựu phó thị trưởng còn bị cáo buộc nhận tài sản và mưu lợi cho người khác bằng cách lợi dụng quyền hạn của mình.

Đáng chú ý, thông cáo khẳng định Ai Baojun mưu lợi cho các công ty của họ hàng và đổi quyền lực lấy tình dục. Ngoài ra vị quan tham này còn vi phạm nghiêm trọng quy tắc 8 điểm về thực hành tiết kiệm, khi tham gia các câu lạc bộ kín và chơi golf.

Thanh Tùng

Theo Xinhua, Reuters