1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc từ chối cấp thông tin về vụ cựu điệp viên CIA

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã từ chối cung cấp thông tin về cựu nhân viên CIA Edward Snowden, người cáo buộc chính phủ Mỹ theo dõi điện thoại và dữ liệu mạng của hàng triệu công dân Mỹ.

 

Edward Snowden vẫn đang ở Hong Kong
Edward Snowden hiện đang ở Hồng Kông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tái khẳng định Trung Quốc là một trong những nạn nhân lớn nhất của các vụ tấn công mạng.

 

“Tôi rất xin lỗi tôi không có thông tin gì cho các bạn về vấn đề này hiện nay”, người phát ngôn cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ.

 

Edward Snowden, cựu nhân viên CIA, hôm qua cho biết vời tờ Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông rằng chính phủ Mỹ đã tấn công vào máy tính ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục trong suốt nhiều năm qua, từ năm 2009.  Tiết lộ mới được đưa ra một tuần sau khi Edward Snowden chạy tới Hồng Kông và cáo buộc chính phủ Mỹ đã nghe lén điện thoại cũng như theo dõi dữ liệu mạng của hàng triệu công dân Mỹ.

 

Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh, có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ và đã thực hiện thỏa thuận trong nhiều trường hợp. Song cho tới nay, Mỹ chưa công bố buộc tội Snowden và cũng chưa gửi yêu cầu dẫn độ Snowden về nước.

 

Vũ Quý

Theo AFP