1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Trung Quốc: Trụ trì chùa Thiếu Lâm bị cách chức vì nghi tham ô

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trụ trì chùa Thiếu Lâm Shi Yongxin bị bãi nhiệm vì “hành vi đặc biệt nghiêm trọng” sau cáo buộc tham ô.

Trung Quốc: Trụ trì chùa Thiếu Lâm bị cách chức vì nghi tham ô - 1

Ông Shi Yongxin (Ảnh: ST).

Người đứng đầu ngôi chùa Trung Quốc được xem là cái nôi của võ thuật Trung Hoa bị bãi nhiệm chức vụ trụ trì vì “hành vi đặc biệt nghiêm trọng”, theo thông báo ngày 28/7 của cơ quan Phật giáo cấp cao nhất Trung Quốc, sau khi ông bị điều tra do cáo buộc tham ô.

Chùa Thiếu Lâm ngày 27/7 cho biết Trụ trì Shi Yongxin đang bị nghi ngờ “tham ô vốn dự án và tài sản của chùa”.

Chùa này cũng cáo buộc ông đã vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo, bao gồm cả nghi vấn “duy trì mối quan hệ không phù hợp” với phụ nữ.

Thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của chùa nêu rõ, “nhiều cơ quan chức năng” đang phối hợp điều tra vụ việc.

Đáp lại, ngày 28/7, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tuyên bố sẽ hủy chứng nhận thụ giới của ông Shi Yongxin.

“Các hành vi của Shi Yongxin có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng của cộng đồng Phật giáo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của giới tăng sĩ”, hiệp hội này cho biết trong một tuyên bố trực tuyến.

Hiệp hội khẳng định “kiên quyết ủng hộ quyết định xử lý ông Shi Yongxin theo đúng quy định của pháp luật”.

Trước đó, ông Shi Yongxin từng bị các cựu tăng sĩ cáo buộc tham ô tiền từ công ty do chùa điều hành, sử dụng dàn xe sang và có con với nhiều phụ nữ.

Trên nền tảng mạng xã hội Weibo, hashtag liên quan đến vụ bê bối ở chùa Thiếu Lâm đã được xem hơn 560 triệu lượt tính đến sáng ngày 28/7.

Ông Shi Yongxin từng đối mặt với các cáo buộc tương tự vào năm 2015, khi đó chùa Thiếu Lâm gọi những cáo buộc này là “vu khống ác ý”.

Ông năm nay 59 tuổi, nhậm chức trụ trì từ năm 1999 và trong nhiều thập kỷ sau đó đã mở rộng ảnh hưởng của văn hóa Thiếu Lâm ra quốc tế.

Chùa Thiếu Lâm, thành lập từ năm 495 sau Công nguyên, được coi là nơi khởi nguồn của Thiền tông và võ thuật Trung Hoa.

Theo ST