1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “tố” người Mỹ gây rối tại Hong Kong

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/5 đã cáo buộc một số người Mỹ cố tình làm rối loạn trật tự xã hội ở Hong Kong dù không chỉ đích danh những người này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lu Kang (Ảnh: Reuters)
Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lu Kang (Ảnh: Reuters)

Đáp trả thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng quyền tự trị của Hong Kong đang bị xói mòn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định Hong Kong là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, do vậy không nước nào có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nhắc nhở Mỹ rằng một số người bên phía Mỹ luôn muốn làm rối loạn Hong Kong, làm rối loạn sự phát triển kinh tế xã hội, làm rối loạn trật tự cuộc sống của người dân Hong Kong, và thậm chí còn lợi dụng vấn đề ở Hong Kong để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

“Những việc làm này chỉ vô ích thôi. Nó sẽ chỉ khiến cho người Trung Quốc thêm đề cao cảnh giác và có phản ứng không tốt (đối với Mỹ)”, ông Lục Khảng nói.

Anh đã trao trả Hong Kong về Trung Quốc năm 1997 với cam kết nền tự do, cuộc sống và hệ thống pháp luật của Hong Kong vẫn sẽ được duy trì nguyên vẹn trong vòng 50 năm.

Việc Bắc Kinh từ chối trao quyền tự trị toàn phần cho Hong Kong đã làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội trong thế hệ những nhà hoạt động trẻ tuổi ở Hong Kong, từ đó dẫn đến những cuộc biểu tình lan rộng xảy ra trong năm 2014.

Một số vụ bất ổn thỉnh thoảng nổ ra khiến căng thẳng chính trị giữa Hong Kong và đại lục vẫn âm ỉ tiếp diễn, như vụ bạo động xảy ra hồi tháng 2 giữa chính quyền và những người bán hàng rong ở Hong Kong.

Trong khi đó, Washington liên tục bày tỏ sự quan ngại về quyền tự do báo chí và vấn đề nhân quyền tại Hong Kong.

Thành Đạt

Theo Reuters