1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Trung Quốc tích hợp trí tuệ nhân tạo lên búp bê người lớn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nhà sản xuất búp bê người lớn công bố kế hoạch về việc ra mắt các sản phẩm được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung Quốc tích hợp trí tuệ nhân tạo lên búp bê người lớn - 1

Công ty Trung Quốc có kế hoạch tích hợp AI lên búp bê người lớn (Ảnh minh họa: SCMP).

Các nhà khoa học và kỹ sư Trung Quốc đang áp dụng công nghệ giống như phần mềm ChatGPT cho búp bê người lớn.

Tại Thâm Quyến, Starpery Technology, nhà sản xuất búp bê người lớn hàng đầu, đang lập trình phần mềm AI để tích hợp vào sản phẩm. Những búp bê  tích hợp AI sẽ sớm được bày bán.

Giám đốc điều hành Evan Lee cho biết: "Chúng tôi đang phát triển một loại búp bê người lớn thế hệ tiếp theo có thể tương tác bằng giọng nói và thể chất với người dùng, với nguyên mẫu dự kiến ra mắt vào tháng 8 năm nay".

Ông thừa nhận: "Những thách thức về công nghệ vẫn còn, đặc biệt là trong việc đạt được sự tương tác thực tế. Trong khi việc thực hiện các cuộc đối thoại đơn giản khá dễ dàng, thì việc tạo ra các phản ứng tương tác lại đòi hỏi sự phát triển phần mềm chuyên dụng phức tạp".

Theo ông, búp bê truyền thống, được làm bằng khung kim loại và lớp vỏ ngoài bằng silicon, bị hạn chế ở những phản ứng đơn giản và thiếu khả năng biểu cảm cần thiết để tương tác với con người.

"Thế hệ búp bê người lớn mới, được hỗ trợ bởi mô hình AI và được trang bị cảm biến, có thể phản ứng bằng cả chuyển động và lời nói, nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng bằng cách tập trung vào kết nối cảm xúc thay vì chỉ khả năng đàm thoại cơ bản", ông Lee cho hay.

Ngoài ra, Starpery còn có tham vọng phát triển robot có khả năng làm việc nhà, giúp đỡ người khuyết tật và chăm sóc người già. Đến năm 2025, công ty đặt mục tiêu ra mắt "robot dịch vụ thông minh" đầu tiên, có khả năng cung cấp các dịch vụ phức tạp hơn cho người khuyết tật.

Starpery đang đối mặt với cả thách thức về chi phí, công nghệ và vấn đề đạo đức xã hội.

Những ý kiến chỉ trích cho rằng việc khiến con người phụ thuộc quá nhiều vào AI để thỏa mãn cảm xúc hoặc chuyện giường chiếu có thể dẫn tới kết quả tiêu cực. Một trong những rủi ro lớn nhất là ảnh hưởng tới khả năng hình thành mối quan hệ lành mạnh giữa con người với nhau.

Theo SCMP